Người từ Mỹ nhập cảnh Việt Nam bị buộc cách ly 14 ngày

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tất cả người nào từ Mỹ về Việt Nam trong lúc này đều bị buộc phải cách ly 14 ngày.

Đó là thông báo tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội gởi ra hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba, mà nhật báo Người Việt có được.

“Ngày 17 Tháng Ba, truyền thông Việt Nam đưa tin Việt Nam sẽ ngay lập tức ngừng cấp thị thực (visa). Ngoài ra, hành khách nước ngoài, bao gồm cả công dân Hoa Kỳ và Việt Kiều, đã có thị thực nhập cảnh Việt Nam, sẽ phải kiểm tra y tế và cách ly bắt buộc 14 ngày,” thông cáo của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.

Thông cáo thêm: “Chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể hơn về các quy định này ngay khi nhận được thông tin chính thức từ chính phủ Việt Nam. Vui lòng thường xuyên kiểm tra thông tin và liên lạc trực tiếp với hãng hàng không của quý vị để lên kế hoạch cho phù hợp.”

Vẫn theo thông báo, “lãnh sự quán Hoa Kỳ đã nhận được thông báo trong vài ngày qua, từ các công dân Hoa Kỳ: Những người xuất trình hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc lịch trình xuất phát từ Hoa Kỳ đã bị ngăn lại và được chuyển đến một cơ sở khác để thực hiện kiểm tra sức khoẻ sơ bộ, quá trình này mất khoảng vài giờ trước khi được nhập cảnh.”

“Hành khách mang hộ chiếu Hoa Kỳ nên chuẩn bị trước các trường hợp có thể xảy ra khi nhập cảnh vào Việt Nam: Bị từ chối và phải quay về nơi xuất phát, hoặc bị chuyển đến một cơ sở cách ly tập trung của Việt Nam trong vòng ít nhất 14 ngày,” tòa đại sứ Mỹ khuyến cáo.

Cũng trong ngày 17 Tháng Ba, một bản tin trên báo Thanh Niên viết: “Với việc các chuyến bay gần đây vào Việt Nam liên tục có người mắc COVID-19, thủ tướng quyết định sẽ tạm ngưng cấp visa với toàn bộ các nước trên thế giới để hạn chế đầu vào.”

Vẫn theo Thanh Niên, tại cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Phòng, Chống Dịch COVID-19 tại Hà Nội vào chiều ngày 16 Tháng Ba, ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch thành phố, thông báo với các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các địa phương của Hà Nội về những chỉ đạo mới nhất của thủ tướng liên quan đến biện pháp chống dịch.

“Theo đó, thủ tướng hoan nghênh các ngành, các cấp, các tỉnh/thành đã triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch, đạt kết quả tốt, đặc biệt là giai đoạn 1.

Tuy nhiên, hiện cả nước đã vào giai đoạn 2, mà thủ tướng nhấn mạnh, đây là giai đoạn khốc liệt, thời điểm vàng để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và hạn chế tối đa số ca tử vong trên địa bàn cả nước, và chính phủ coi đây là một biện pháp hết sức quan trọng để kiềm chế dịch.”

Cho tới ngày 16 Tháng Ba, Việt Nam có tổng cộng 61 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 16 người khỏi bệnh.

Trong số 45 người chưa khỏi bệnh, Hà Nội có nhiều nhất (14 người), kế đến là Bình Thuận (9 người), và Sài Gòn (8 người). (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT