Nghiên cứu: Mỹ sẽ có ít nhất 81 ngàn người chết vì COVID-19

SEATTLE, Washington (NV) – Đại dịch COVID-19 có thể làm ít nhất 81,000 người tử vong ở Hoa Kỳ trong bốn tháng tới và sẽ không suy giảm cho đến Tháng Sáu.

Đó là kết quả phân tích của đại học University of Washington, theo Reuters hôm Thứ Năm, 26 Tháng Ba.

Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng số ca tử vong ở Hoa Kỳ thấp nhất từ 38,000 đến cao nhất khoảng 162,000.

Dựa trên dữ liệu từ các cơ quan chính phủ, bệnh viện và những nguồn khác nhau, các nhà phân tích cho biết số người phải vào bệnh viện khắp Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh nhất vào tuần lễ thứ hai của Tháng Tư.

Họ ước lượng số ca tử vong sẽ giảm dần, trễ nhất vào Tháng Sáu, tuy nhiên, người chết vì dịch vẫn tiếp tục kéo dài qua Tháng Bảy,

Tiến Sĩ Christopher Murray, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, giải thích khoảng cách lớn giữa con số tử vong thấp nhất và cao nhất là do tỉ lệ chênh lệch về sự lây lan của virus ở các khu vực khác nhau.

Vì tuổi thọ của virus COVID-19 kéo dài đến vài ngày nên cần phải tiếp tục duy trì lâu hơn các biện pháp tạo khoảng cách so với dự kiến ban đầu.

Ngay cả khi có thêm nhiều hơn nữa các cuộc xét nghiệm giúp cách ly người bệnh tốt hơn, vẫn tiếp tục giữ khoảng cách, Tiến Sĩ Murray nhấn mạnh.

Bản phân tích cũng cho biết vào thời điểm bùng phát mạnh nhất, Hoa Kỳ sẽ bị thiếu khoảng 64,000 giường bệnh và cần thêm 20,000 máy trợ thở.

Tính đến Thứ Năm, tiểu bang New York có dấu hiệu thiếu máy trợ thở đến mức phải dùng một máy cho hai bệnh nhân.

Các giới chức y tế từng cảnh báo nước Mỹ sẽ trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất trong một trận đại dịch toàn cầu.

Theo thống kê của đại học Johns Hopkins University, tính đến ngày Thứ Năm, Hoa Kỳ có ít nhất 82,404 người được xác nhận là nhiễm COVID-19 và 1,178 người tử vong, trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm bệnh nhất thế giới, vượt qua Trung Quốc (81,782 ca) và Ý (80,589 ca). (MPL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT