WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi dịch COVID-19 qua đi, người Mỹ nên bỏ luôn phong tục bắt tay, Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế Tòa Bạch Ốc, gợi ý trong cuộc phỏng vấn với nhật báo The Wall Street Journal.
Vị bác sĩ chuyên gia nhiễm trùng học uy tín nhất hiện nay cho rằng cuộc sống mới sẽ không trở lại bình thường với những thói quen cũ.
Tuy nhiên, ông Fauci nhận xét, không phải mọi thay đổi đều tệ, sau bệnh dịch này, thói quen mới sẽ là rửa tay thường xuyên hơn.
Ông còn hóm hỉnh nói, với thói quen mới này, chẳng những ngăn ngừa COVID-19 mà bệnh cúm cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Ông nhấn mạnh, các bệnh liên quan đường hô hấp thường bị truyền nhiễm từ thói quen dùng tay đưa vào mũi, họng.
Không chỉ một mình ông Fauci có ý kiến trên.
Bác Sĩ Gregory Poland, giám đốc viện nghiên cứu chủng ngừa Mayo Clinic Vaccine Research Group, người từng cổ vũ chấm dứt phong tục bắt tay từ hơn ba thập niên qua, nói: “Bắt tay là một phong tục lỗi thời. Nhiều nền văn hóa trên thế giới chào đón nhau không cần đụng chạm vào người đối diện.”
Ông giải thích: “Khi bắt tay, chúng ta không biết tình trạng vệ sinh bàn tay của người đối diện, và ngược lại, do đó, đôi bên chuyền các loại vi khuẩn cho nhau.”
Bác Sĩ Poland đề xuất đứng nghiêng mình hay cúi đầu chào như nhiều nền văn hóa Á Châu cũng đủ thân mật và tôn trọng.
Ông Peter Pitts, cựu giám đốc Cơ Quan Quản Trị Dược Phẩm (FDA), còn đi xa hơn, ngay cả việc ôm chào (hug) hay hôn má cũng là một cách truyền nhiễm. (MPL)















































































