SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 12 Tháng Tư, các bài tường thuật trên báo chí tại Việt Nam về tình trạng phi công người Anh Quốc, người thứ 91 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam, khiến người đọc hoang mang vì “chữ nghĩa mù mờ.”
Bệnh nhân thứ 91 là một phi công không được nêu danh tánh của Hãng Hàng Không Vietnam Airlines, 43 tuổi, quốc tịch Anh Quốc, ngụ ở quận 2, và liên quan đến “ổ dịch” tại quán bar Buddha ở Thảo Điền. Ông này đang được chữa trị ở bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới tại Sài Gòn.
Tờ Pháp Luật TP.HCM dẫn nguồn Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn nói diễn biến bệnh của bệnh nhân 91 “không xấu hơn nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục, dù kết quả xét nghiệm COVID-19 đã âm tính.”
Cụ thể, mức độ tổn thương phổi của bệnh nhân này không nặng hơn nhưng “thông khí phổi còn rất hạn chế, tình trạng rối loạn đông máu nặng vẫn chưa cải thiện.”
Hiện ông này “không sốt, nằm yên do có sử dụng thuốc an thần, tiếp tục thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục.”

Một ngày trước, tờ Tuổi Trẻ nói viên phi công người Anh được ghi nhận “dương tính yếu” – chi tiết khiến người đọc thắc mắc nhưng không được bài báo giải thích liệu khái niệm này có gì khác với “âm tính, dương tính.”
Liên quan đến ca này, báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Y Tế CSVN cho biết, bệnh nhân thứ 91 “diễn biến nặng có thể là do thừa cân [béo phì].” Các báo nhà nước mô tả viên phi công cao 1.83 mét và nặng 100 kg.
Báo Thanh Niên cũng trích dẫn một phát ngôn của ông Sơn được cho là ám chỉ bệnh tình của viên phi công: “Có bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong nhưng đội ngũ y bác sĩ đang tập trung các kỹ thuật hiện đại nhất, đặc biệt các thầy thuốc kiên trì theo dõi chăm sóc rất kỹ. Hệ thống hội chẩn từ xa có được hình ảnh rất rõ nét, giúp chẩn đoán chính xác.”
Trước đó, tờ Thanh Niên hôm 28 Tháng Ba từng ghi nhận việc ông Dương Đức Hùng, phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai dùng một “uyển ngữ” khác là “kết quả xét nghiệm ‘không bình thường’” khi đề cập về việc xét nghiệm một người nghi nhiễm COVID-19 tại một cuộc họp. Đến khi bị ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội vặn lại: “Thế là dương tính hay âm tính?” thì ông Hùng đáp: “Tức là nó dương tính.”
Đến hôm 12 Tháng Tư, các báo đảng vẫn tuyên truyền rằng Việt Nam “là một trong hai nước dù có bệnh nhân nặng nhiễm COVID-19 nhưng chưa có ca tử vong.”
Trong khi đó, trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng lãnh đạo CSVN chỉ thị báo chí nhà nước phải tuyên truyền theo hướng “dương tính với COVID-19 thì không chết, do được chữa khỏi, còn những trường hợp chết thì đều âm tính với COVID-19.”
Trong thời gian qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận những ca đột tử ở ngoài đường, thậm chí trong trại cách ly tập trung, nhưng tất cả các trường hợp này đều được báo đảng tường thuật là “âm tính với COVID-19.” (N.H.K) (KN)



























































