WASHINGTON, DC (NV) – Nếu Hoa Kỳ mở cửa lại vào ngày 1 Tháng Năm, có nguy cơ bệnh dịch tái bùng phát, theo lời chuyên gia y tế công cộng, người thiết lập biểu đồ dự đoán tình hình dịch bệnh COVID-19 cho Tòa Bạch Ốc.
Trên chương trình Face The Nation của đài CBS phát sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Tư, ông Christopher Murrey, tiến sĩ ngành y tế công cộng, dự đoán đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai ở Mỹ sẽ diễn ra khoảng giữa Tháng Bảy hoặc Tháng Tám.
Tiến Sĩ Murray hiện đang giữ chức vụ giám đốc viện nghiên cứu The Institute for Health Metrics and Evaluation, trường đại học University of Washington.
Ông nhấn mạnh: “Nếu mở cửa lại quá sớm, vẫn còn quá nhiều những người đang bị nhiễm chưa phục hồi, họ sẽ tiếp tục là nguồn lây lan COVID-19 trong cộng đồng.”
“Có vẻ như là những tiểu bang như California và Washington đã đạt tới đỉnh dịch, nhưng chính quyền nên đợi thêm vài tuần nữa và tiếp tục xét nghiệm đại trà nhằm theo dõi đà lây lan,” Tiến Sĩ Murray đề nghị.
Đồng thời, ông khuyến nghị chính phủ liên bang nên đưa ra những cảnh báo hạn chế đi lại giữa các tiểu bang, bởi vì, mức độ bùng phát mỗi vùng khác nhau. Do đó, cần ngăn chận dịch lây từ tiểu bang đang bùng phát sang tiểu bang đã vượt qua đỉnh lây lan.

Bác Sĩ Deborah Birx, người điều phối nhóm đặc trách chống dịch Tòa Bạch Ốc, dùng biểu đồ dự báo tình hình dịch do Tiến Sĩ Christopher Murray thiết lập.
Biểu đồ này dự đoán khoảng 61,545 người Mỹ tử vong vì dịch đến đầu Tháng Tám.
Dữ liệu dùng để thiết lập biểu đồ dựa trên thông số từ vùng Vũ Hán nơi xuất phát bệnh dịch COVID-19. Sự dự đoán thiệt hại theo giả định chính phủ Mỹ áp dụng biện pháp cách ly phong tỏa cứng rắn như Trung Quốc.
Cho đến hiện tại, các chuyên gia y tế công cộng hàng đầu trên thế giới đều đồng ý phương thức cách ly sâu rộng là giải pháp tốt nhất để ngăn chận dịch khi chưa có thuốc đặc chế và vaccine trị COVID-19. (MPL) (KN)















































































