BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bắc Kinh xác nhận đã gửi công hàm phản bác quan điểm của Việt Nam, đồng thời tuyên bố sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi tại Biển Đông.
Hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho phát ngôn viên Cảnh Sảng (Geng Shuang) họp báo nói rằng Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối Hà Nội về việc Việt Nam tuyên bố chủ quyền “bất hợp pháp” nhằm phủ nhận chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Cảnh Sảng xác nhận từ cuối Tháng Ba, phái đoàn thường trực của Việt Nam đã nhiều lần gửi công hàm ngoại giao cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuyên bố chủ quyền và phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Rồi đến ngày 17 Tháng Tư, phái bộ thường trực Trung Quốc đã gửi công hàm cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc “tái khẳng định lập trường và bác bỏ quan điểm sai trái về tuyên bố chủ quyền của Việt Nam.”
Phát ngôn viên Trung Quốc lập lại rằng các quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (tức Trường Sa) là lãnh thổ “cố hữu” của Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc có các quyền, quyền chủ quyền đối với các vùng nước liên quan trên Biển Đông “tương ứng với luật lệ quốc tế liên quan gồm cả Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển.” Thêm nữa, ông còn nói rằng Trung Quốc có các quyền lịch sử (historical rights) trên Biển Đông.
Ông Cảnh Sảng nói như vừa kể trong khi tảng lờ phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế tại The Hague, Hòa Lan, hồi Tháng Bảy, 2016 là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc theo chín vạch nối lại giống hình “Lưỡi Bò” chiếm 90% Biển Đông là vô giá trị.
Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, 21 Tháng Tư, kể trên, ông Cảnh Sảng cậy thế quân sự hùng mạnh, ăn trùm các nước nhỏ phía Nam, dọa rằng: “Bất cứ nỗ lực cách nào của nước nào phủ nhận chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc trên Biển Đông và củng cố tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp đều không có kết quả. Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết cương quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích trên Biển Đông.”
Tại Hà Nội, cũng trong ngày Thứ Ba, 21 Tháng Tư, chỉ thấy bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, “trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN” trên trang mạng chính thức của Bộ Ngoại Giao Hà Nội với những lời lẽ bâng quơ như sau: “Là quốc gia ở Biển Đông và thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình. Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển 1982 được tôn trọng; các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới.”

Hai ngày trước đó, Bộ Ngoại Giao CSVN, qua bà Hằng, phản bác lại việc Bắc Kinh cho thành lập hai huyện “Tây Sa” và “Nam Sa” (tức Hoàng Sa và Trường Sa) là “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai.”
Trong khi đấu đá với Hà Nội về mặt ngoại giao và chính trị quốc tế, cùng với việc thiết lập hai huyện trên Biển Đông trực thuộc “Tam Sa thị” Bắc Kinh còn thấy loan báo đặt tên cho một số bãi và thực thể trên Biển Đông lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bộ Dân Chính Trung Quốc ngày 19 Tháng Tư công bố “danh xưng tiêu chuẩn” cho 25 đảo, bãi đá cùng 55 thực thể địa lý dưới đáy biển ở Biển Đông. Tất cả những đảo, bãi đá và thực thể được đặt tên này nằm về phía Tây Biển Đông. Trong đó, một số nằm dọc theo mấy cái vạch “Lưỡi Bò” rất gần Việt Nam.
Nhàn Đàm Hải Đài (Xiantan Haitai) cách Cam Ranh khoảng 60 hải lý; Vạn An Hải Để Hợp Cốc Quần (Wan’an Haidixiaguqun) cách đảo Phú Quý khoảng 50 hải lý; Tiêu Tương Hải Khâu (Xiaoxiang Haiqiu) cách Hòn Hải khoảng 45 hải lý.
Những việc trên cho thấy càng ngày một mặt, Bắc Kinh càng gia tăng áp lực với Hà Nội, mặc khác phơi bày lộ liễu tham vọng muốn nuốt trọn Biển Đông dựa trên sức mạnh quân sự ăn trùm, khi mượn cớ lấn tới.
Giáo Sư Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Biển Đông của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, nói với báo GMA của Philippines rằng những hành động gần đây của Bắc Kinh đều là “khiêu khích” và “bất hợp pháp,” chỉ làm phức tạp thêm các tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở khu vực.
Ông dẫn lại điều 5 của Bản Tuyên Bố Ứng Xử Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc ký với 10 nước ASEAN từ năm 2002 viết rằng: “Các bên kiềm chế các hành động làm phức tạp hoặc gia tăng và ảnh hưởng hòa bình, ổn định” trên Biển Đông.
Theo ông Thayer, việc Bắc Kinh mới lập đơn vị hành chính cấp huyện tại Hoàng Sa và Trường Sa là “trò ra tay trước” (pre-emptive move) nhằm gạt bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam và Philippines.
Bên cạnh mặt trận chính trị, giới theo dõi hoạt động quân sự trên các mạng xã hội cho hay, hôm Thứ Ba nhóm tàu Trung Quốc với mẫu hạm Liêu Ninh từ phía Bắc xuống Biển Đông tập trận đang ở khu vực cách căn cứ tàu ngầm nguyên tử Yulin (Du Lâm) phía Nam Hải Nam khoảng 300 hải lý.
Vào thời gian này, tàu khảo sát địa chất Hải Dương (Haiyang Dizhi) 8 vẫn đang quanh quẩn ở vùng biển Malaysia khoan tìm dầu khí. Hai chiến hạm Hoa Kỳ, gồm cả tàu chở trực thăng USS America, một tuần dương hạm và một khu trục hạm, cũng hiện diện ở khu vực. (TN) (Đ.D.)















































































