Bình Thuận khô hạn khốc liệt, gần trăm ngàn dân khốn đốn vì thiếu nước

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Gần một trăm ngàn người dân tại 38 xã ở tỉnh Bình Thuận đang thiếu nước trầm trọng,phải chắt chiu từng giọt nước để dùng do nắng hạn.

Từ đầu năm 2020 tới nay, mọi sự quan tâm đều đổ dồn vào việc ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nên chính quyền CSVN chưa thực sự chuẩn bị các kế hoạch ứng phó với nắng nóng được dự báo là “đạt kỷ lục từ trước tới nay” tại nhiều tỉnh thành.

Theo báo VNExpress, trên xã vùng cao Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, những ngày cuối Tháng Tư nắng nóng tiếp tục gay gắt, ruộng nứt nẻ, núi rừng khô khốc. Các giếng nước trong các buôn làng đã cạn kiệt. Thế nhưng do không có hệ thống nhà máy nước sinh hoạt nông thôn, người dân ở đây hằng ngày phải chật vật kiếm từng giọt nước.

“Mùa mưa năm nay đến trễ, nắng nóng lại gay gắt, nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn càng lúc càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân,” ông Nguyễn Hữu Phước, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bình Thuận, thừa nhận.

Bà Mang Thị Thy (43 tuổi, ở xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc) đang múc từng gáo nước rửa đống chén ở sau nhà, cho biết từ sau Tết gia đình bà cũng như cả xóm phải vào bìa rừng, móc đá trong khe suối, bòn vét từng can nước mang về để nấu ăn, tắm giặt, và rồi nguồn nước trong các khe đá nay cũng hết sạch.Hiện gia đình bà phải mua nước do xe bồn chở từ nơi khác đến bán với giá 100,000 đồng ($4.29) một khối.

Điều lo lắng là vào mùa nắng người dân ở đây không làm gì ra tiền, cuộc sống khổ cực, nay phải xoay xở để có nước cho gia đình tắm rửa và ăn uống nên “khó càng thêm khổ.”

“Tiền mua nước tốn kém nên ai xài cũng rất tiện tặn. Cứ bốn ngày, cả nhà bảy người chỉ dùng có một khối,” bà Thy cho biết.

Tại các xã Tân Đức, Tân Thắng, Thắng Hải (huyện Hàm Tân), xã Hồng Phong (huyện Bắc Bình), xã Long Hải (đảo Phú Quý), xã Tân Lập (huyện Hàm Thuận Nam), Đông Giang, Hàm Phú, Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc)… tình trạng thiếu nước cũng diễn ra tương tự. Người dân ở các xã trên phải mua nước từ các xe bồn có giá bán từ 80,000 đến 120,000 đồng ($3.43-$5.15) một khối tùy vào đoạn đường vận chuyển.

“Nước không có để tưới thanh long, nước sinh hoạt cũng eo hẹp, đời sống chúng tôi năm nay quá kiệt quệ,” bà Nguyễn Thị Bé (ở thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam) lo lắng nói.

Hồ thủy điện Đại Ninh (nguồn nước cung cấp chủ yếu cho các huyện phía Bắc tỉnh Bình Thuận) ngưng xả nước khiến nhiều hệ thống kênh mương trơ đáy. (Hình: Lan Vũ/VOV)

Theo thống kê của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bình Thuận, toàn tỉnh hiện có 38 xã tại các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý và thành phố Phan Thiết, với tổng số hơn 26,000 gia đình gồm hơn 97,000 người “thiếu nước sinh hoạt cục bộ,” khiến đời sống sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Trong khi đó theo báo Đại Đoàn Kết, nguồn nước ở tất cả các hồ chứa chỉ đạt 78% thiết kế, thiếu hơn 230 triệu khối so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa nước khu vực phía Bắc tỉnh chỉ đạt từ 50% đến 60% dung tích thiết kế. Đặc biệt, hồ thủy điện Đại Ninh (nguồn nước cung cấp chủ yếu cho các huyện phía Bắc tỉnh Bình Thuận) chỉ đạt chưa đến 40% dụng tích thiết kế.

Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn Bình Thuận đã tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh nên ban hành quyết định “Tình huống khẩn cấp do hạn hán,” của tỉnh, nhằm khai triển các biện pháp hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ sự thiếu nước trồng trọt và sinh hoạt. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT