HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Năm, tại phiên phúc thẩm xử vụ án thâu tóm nhà đất công sản Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng, được ghi nhận bất ngờ thay đổi kháng cáo và cho rằng mình không phạm tội.
Ông Chiến cùng với người tiền nhiệm, ông Trần Văn Minh, bị quy kết “Cố ý làm trái quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai” trong quãng thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, giúp ông Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước”.
Các báo nhà nước dẫn nguồn cáo trạng nói ông Chiến và ông Minh cùng ông Vũ “làm bốc hơi [của nhà nước CSVN] 20,000 tỷ đồng ($853.6 triệu)”.
Trong vụ này, ông Chiến bị tòa sơ thẩm tuyên 12 năm tù, ông Minh bị tuyên 17 năm tù. Ông Vũ, tự Vũ ‘Nhôm’, là người khiến nhiều giới chức Đà Nẵng sa vào vòng lao lý và bản thân ông này cũng bị CSVN đưa ra xét xử nhiều lần cứ sau mỗi vài tháng.
Báo Tuổi Trẻ tường thuật phiên tòa đang diễn ra tại Hà Nội: “Ông Chiến nhiều lần khẳng định không có vai trò gì, không có thực quyền, không trực tiếp nhận đơn thư gì liên quan nhà đất công sản bán cho Phan Văn Anh Vũ. Ông Chiến khai đọc bản án sơ thẩm thấy nhiều nội dung mình bị ‘kết tội oan’. ‘Quy kết của bản án sơ thẩm với tôi có nhiều cái không đúng, không khách quan,’ ông Chiến nói.”
Báo này viết thêm rằng ông Chiến “khẳng định mình chỉ là người ký văn bản mang tính thủ tục, hoàn toàn không chỉ đạo, không tiếp nhận hồ sơ, đơn thư”.

Đáng lưu ý, trước đó, các báo nhà nước cho hay, ông Trần Văn Minh đề nghị Hội Đồng Xét Xử triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ, đương kim chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, để “làm rõ một số vấn đề liên quan việc giao đất cho ông Phan Văn Anh Vũ” nhưng bị Hội Đồng Xét Xử khước từ. Việc ông Thơ được “ưu ái” vắng mặt tại tòa được ghi nhận đã có tiền lệ.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi Tháng Giêng, luật sư của hai ông Chiến và Minh cũng đã từng đề nghị Hội Đồng Xét Xử triệu tập ông Thơ tới tòa nhưng ông Thơ không hề xuất hiện.
Trong lúc phiên tòa phúc thẩm nêu trên diễn ra, trên mạng xã hội xuất hiện tin cáo buộc ông Huỳnh Đức Thơ bán khu đất ở 16 Bạch Đằng với hành vi tương tự như ông hai ông Chiến và Minh, nhưng ông Thơ “vô sự”.
Cùng thời điểm, một số Facebooker đăng thư kêu oan của ông Minh lên tiếng rằng post Facebook của họ bị mạng xã hội này thông báo bị hạn chế hiển thị tại Việt Nam với lý do “các giới hạn pháp lý tại địa phương”.
Phiên tòa xử hai ông Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh dự trù kết thúc vào hôm 12 Tháng Năm. (N.H.K) (kn)



























































