LONDON, Anh (AP) – Chính phủ Anh hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm, dự trù sẽ tiếp tục duy trì tình trạng đóng cửa trên toàn quốc thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên quốc gia bị tổn thất nặng nề nhất do COVID-19 ở Âu Châu này cũng đang chuẩn bị kế hoạch từ từ giảm bớt giới hạn về hoạt động kinh tế và đời sống thường ngày trong tuần tới, để có thể mở cửa lại mà không gây ra đợt lây nhiễm thứ nhì.
Ở nhiều quốc gia khác, giới hữu trách đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh, ngay cả trong lúc cho phép mở lại một số doanh nghiệp và các hoạt động khác trong xã hội, vốn phải ngưng lại trước đây để chống dịch.
Tại Đức, nơi đang dần dần tiến ra khỏi tình trạng đóng cửa ở trong nhà, chính quyền đang lập kế hoạch đối phó với trường hợp virus có thể tái tấn công, trong khi giới hữu trách ở Ý gia tăng nỗ lực tìm kiếm những người đang nhiễm bệnh và truy tầm tất cả những ai đã tiếp xúc với các bệnh nhân này.
Nước Pháp hiện vẫn chưa giảm bớt các biện pháp giới hạn, đã có một kế hoạch mới trong trường hợp có đợt dịch thứ nhì.
Con số chính thức về tử vong do COVID-19 ở Anh hiện lên tới hơn 31,000 người, chỉ thua có Mỹ, và Thủ Tướng Boris Johnson nói rằng sẽ là một “thảm họa” nếu nước Anh mở cửa quá sớm và gây ra đợt dịch nữa.
Chính phủ Anh nói rằng các biện pháp nới lỏng sẽ bao gồm việc dành thêm đường sá để dân chúng đi bộ và đi xe đạp, trong khi vẫn duy trì khoảng cách, đồng thời khuyến khích việc mở lại một số kỹ nghệ, gồm cả kỹ nghệ xây cất.
Việc triệt để thi hành quy định về giữ khoảng cách cũng có vẻ đã giúp nhiều cho việc ngăn chặn dịch ở New Zealand. Thủ Tướng Jacinda Ardern nói sẽ có thêm việc nới lỏng, nhưng tiếp tục đóng cửa biên giới, giới hạn các cuộc tập họp dân chúng không quá 100 người, cho mở lại các trận tranh tài thể thao nhưng sẽ không có khán giả trong sân. (V.Giang) [qd]















































































