HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Buổi sáng thủ tướng CSVN công bố mở cửa các dịch vụ không thiết yếu trở lại, thì buổi chiều Bộ Y Tế lại công bố Việt Nam có thêm 17 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 288 ca.
Chiều tối 7 Tháng Năm, Bộ Y Tế CSVN đã công bố thêm 17 ca mắc mới COVID-19. Theo Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19, tất cả đều có quốc tịch Việt Nam gồm 5 nam và 12 nữ vừa về từ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.
Theo báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Năm, các cơ quan hữu trách Việt Nam, Đại Sứ Quán Việt Nam tại UAE và hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam (Viennam Airlines) tổ chức chuyến bay VN0088 đưa 297 công dân Việt Nam trở về nước.
Ngay sau khi nhập cảnh, toàn bộ số hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu. Tại đây tất cả đã được lấy mẫu gởi về Viện Pasteur ở Sài Gòn xét nghiệm, và ghi nhận có 17 ca dương tính với virus COVID-19.
Hiện tất cả 17 bệnh nhân mới này đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, với “tình trạng sức khỏe ổn định.” Riêng các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay VN0088 cũng đã được cách ly.

Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, không để người nhập cảnh lây lan dịch ra cộng đồng. Người ở ngoại quốc về đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp.
Trước đó theo báo VNExpress, sáng cùng ngày tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống COVID-19, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN đã tuyên bố đồng ý cho các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu ở Việt Nam được mở cửa trở lại, trừ vũ trường, karaoke.
Theo đó, các quy định giới hạn về số chỗ trên máy bay, xe đò, xe lửa, tàu thủy…, được khôi phục nhưng bắt buộc hành khách đeo khẩu trang. Một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người… được phép tổ chức “khuyến cáo người tham dự đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.”
Ngoài ra, ông Phúc đồng ý cho phép mở lại tuyến biên giới Việt Nam -Trung Quốc theo đề nghị của tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Với các cửa khẩu phụ, lối mở khác, ông Phúc cho phép Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh biên giới “căn cứ tình hình thực tế, cân nhắc cẩn trọng để mở lại, bảo đảm quy trình kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.”
Như vậy tính đến tối ngày 7 Tháng Năm, Việt Nam có 288 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 148 ca bệnh thuộc những người về từ ngoại quốc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Đặc biệt, hiện còn một bệnh nhân thứ 91 đang trong tình trạng nguy kịch “khó qua khỏi.” (Tr.N) (kn)



























































