LONDON, Anh (NV) – Bộ Trưởng Thể Thao và Văn Hóa Anh Oliver Dowden hy vọng giải bóng tròn ngoại hạng Anh Premier League có thể hoạt động trở lại vào giữa Tháng Sáu. Tuy nhiên hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm, sáu người ở ba đội bóng bị nhiễm COVID-19.
Theo AFP, các đội bóng Premier League họp nhau vào hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, cùng ký kết áp dụng theo những biện pháp phòng ngừa chống lại dịch COVID-19 như giữ giãn cách xã hội, đeo khẩu trang… để được phép trở lại hoạt động trong tuần này.
Nhiều cầu thủ và huấn luyện viên muốn nới rộng thời gian huấn luyện trước khi các trận đấu diễn ra. Tuy nhiên qua ngày hôm sau, Premier League cho biết có sáu người bị dương tính COVID-19 ở ba đội bóng sau khi các cầu thủ và nhân viên ban huấn luyện thử nghiệm trước khi trở lại tập luyện.
Ngay lập tức, Premier League đưa ra bảng tuyên bố cho biết: “Giải Premier League ngày hôm nay xác nhận rằng, vào hai ngày Chủ Nhật và Thứ Hai, 17 và 18 Tháng Năm, có 748 cầu thủ và nhân viên các đội bóng được thử nghiệm COVID-19. Kết quả có sáu người bị dương tính từ ba đội bóng.”
Bảng tuyên bố không cung cấp tên tuổi của những người bị dương tính và ba đội bóng.
“Các cầu thủ và nhân viên bị dương tính sẽ tự cách ly trong thời gian bảy ngày,” bản tuyên bố cho biết thêm.
Các đội bóng Premier League bắt đầu tập luyện từ nhóm nhỏ cầu thủ vào hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm, sau khi những biện pháp phòng ngừa cho sự an toàn được ký kết vào ngày Thứ Hai.
Con số ca nhiễm dương tính chỉ vào khoảng 0.8% so với số người được thử nghiệm này được xem như phù hợp với những thử nghiệm rộng rãi tương tự của các league quan trọng khác để hy vọng hoàn thành mùa bóng năm nay.

Dẫn chứng từ hai giải Bundesliga 1 và 2 ở Đức trở lại vào cuối tuần rồi, AFP cho biết trong số 1,724 thử nghiệm cách đây hai tuần trước khi giải này trở lại, có 10 trường hợp dương tính.
Tương tự, hai giải lớn nhất ở Tây Ban Nha cũng có năm cầu thủ bị dương tính trong tuần qua trước khi các cầu thủ La Liga trở lại tập luyện.
AFP cho hay, trận đấu cuối cùng trước đây của giải bóng tròn hàng đầu nước Anh diễn ra vào ngày 19 Tháng Ba và huấn luyện viên đội Newcastle, Steve Bruce, nói vào hôm 17 Tháng Năm vừa qua rằng các cầu thủ của ông có thể nhiều khả năng bị chấn thương hơn nếu những trận đấu trở lại trước cuối Tháng Sáu. Trong khi tuyển thủ Anh, Raheem Sterling cũng nhấn mạnh mối quan tâm của anh khi chỉ có thời gian ngắn giữa việc tập luyện trở lại và các trận đấu sẽ diễn ra.
Bộ Trưởng Dowden khẳng định sự an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng hy vọng những vòng đấu còn lại sẽ được tái diễn sau khoảng thời gian trên dưới một tháng nữa.
Việc giải Bundesliga của Đức thi đấu vào cuối tuần rồi đã gia tăng những mong đợi Premier League có thể tiếp theo sau đó, mặc dù có những khác biệt về khủng hoảng sức khỏe cũng như các biện pháp phòng chống đại dịch giữa các quốc gia.
Tại Anh, các giới chức chính phủ cho biết số người tử vong của quốc gia này lên đến gần 35,000 người so với con số dưới 8,000 người ở Đức.
Dù vậy, các đội bóng Premier League hy vọng có thể được thi đấu trở lại vào giữa tháng tới mặc dù có một số cầu thủ lo ngại đến tình hình sức khỏe gia đình họ. Chẳng hạn như thủ quân đội Watford, Troy Denney, cho biết anh sẽ không trở lại tập luyện vào tuần này vì e ngại có thể lây COVID-19 cho con trai năm tháng tuổi của anh. (TTC) [qd]















































































