WASHINGTON, DC (NV) – Nếu Trung Quốc đưa ra luật an ninh mới để giới hạn tự do dân chủ ở Hồng Kông thì có thể sẽ khiến chính phủ Mỹ thu hồi đặc quyền thương mại với vùng lãnh thổ này. Đây sẽ là một hành động có ảnh hưởng lớn lao cả về thương mại và đầu tư cho các công ty Mỹ.
Theo bản phân tích của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, các công ty Mỹ hiện chống lại mọi thay đổi đối với Hồng Kông, vì không muốn mất nơi họ dùng làm bàn đạp để từ đó tiến vào lục địa Trung Quốc và vùng Đông Nam Á. Đây cũng là nơi họ có sự trao đổi buôn bán song phương trong nhiều lãnh vực, từ rượu vang cho tới các dịch vụ tài chánh.
Một luật mới đưa ra đang đòi hỏi Bộ Ngoại Giao Mỹ hằng năm phải chứng nhận rằng Hồng Kông, nơi hồi năm ngoái từng có nhiều cuộc xuống đường biểu tình để đòi tự do dân chủ và phản đối dự luật dẫn độ người ở Hồng Kông về lục địa để xét xử, vẫn còn có được mức tự trị đủ để Mỹ cho hưởng quy chế đặc biệt đãi ngộ về thương mại.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm cũng cảnh cáo rằng Mỹ có thể sẽ “phản ứng rất mạnh” đối với các biện pháp kiểm soát Trung Quốc đưa ra đối với Hồng Kông.
Nhưng giới doanh gia Mỹ nhiều phần sẽ không muốn thấy có thay đổi gì về vị thế đặc quyền thương mại của Hồng Kông.
Bởi vì, việc hủy bỏ vị thế đặc biệt này cũng sẽ gây khó khăn cho hơn 1,300 công ty Mỹ làm ăn ở Hồng Kông, gồm cả hầu hết các công ty tài chánh lớn nhất ở Mỹ.
Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng nói rằng có khoảng 85,000 công dân Mỹ sống ở Hồng Kông năm 2018.
Việc công dân Mỹ nay đến Hồng Kông mà không cần có visa cũng có thể bị hủy bỏ và quay trở về với các thủ tục chặt chẽ của Trung Quốc, cản trở công việc làm ăn.
Vào thời điểm 2018, đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Hồng Kông đã lên tới $82.5 tỷ, tăng $1.2 tỷ trong năm đó, theo các con số của Bộ Thương Mại Mỹ. Đầu tư của Hồng Kông vào Mỹ tăng $3.5 tỷ trong năm 2018, lên tới $16.9 tỷ.
Quyền tự trị của Hồng Kông, dân quyền, pháp quyền, cùng là vị trí ở ngay sát lục địa Trung Quốc, đã khiến nơi này thu hút được nhiều công ty quốc tế, và bất cứ sự thay đổi nào cũng khiến một số công ty Mỹ phải có sự tốn kém để di dời sang nơi khác trong khu vực.
Hội Đồng Thương Mại Mỹ-Trung Quốc cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng “Nhiều công ty Mỹ đầu tư vào Hồng Kông vì đặc quyền thương mại của nơi này, vị trí địa dư và nền kinh tế thị trường. Bất cứ thay đổi nào về tình hình hiện nay cũng gây thiệt hại không thể bù đắp cho quyền lợi doanh nghiệp Mỹ trên toàn thế giới.”
Mức trao đổi buôn bán trị giá khoảng $67 tỷ mỗi năm giữa Mỹ và Hồng Kông cũng có thể gặp trở ngại, nếu Hồng Kông không còn có được mức thuế quan thấp khi xuất cảng sang Mỹ.
Ngược lại, Hồng Kông cũng là nơi thu hút nhiều sản phẩm Mỹ. Theo cơ quan thương mại Hồng Kông thì nơi này, với khoảng 7.3 triệu dân, vào năm 2018 là thị trường xuất cảng rượu vang lớn hàng thứ ba của Mỹ, lớn hàng thứ tư về thịt bò, và lớn hàng thứ bảy về các sản phẩm nông nghiệp Mỹ, bản tin của Reuters cho biết.
Có thể Hồng Kông chỉ là cửa vào để từ đó các sản phẩm này của Mỹ được chuyển đi nơi khác, nhưng dù thế nào chăng nữa, giới doanh gia Mỹ cũng không muốn bị mất đi thị trường này. (V.Giang) [qd]















































































