Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang ‘chẳng mấy tốt đẹp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mối quan hệ “đồng chí anh em” Hà Nội – Bắc Kinh đang có vẻ lạnh nhạt khi báo chí CSVN đưa tin “trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước”.

Trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy vừa qua, hai tờ Lao Động và Thanh Niên và một số báo khác dẫn lại bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đưa tin cuộc họp “trực tuyến” (online) hôm Thứ Sáu 29 Tháng Năm của ông thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung với người đồng cấp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy.

Cả hai đều là Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc. Nội dung của cuộc họp được thuật lại là “trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước hiện nay và sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.”

Trên các tờ báo kể trên, chỉ thấy thuật lại lời ông Lê Hoài Trung từ đầu tới cuối bản tin, không hề thấy ông La Chiến Huy nói gì, ý kiến gì về các điều ông Trung đề cập. Người ta cũng không thấy Tân Hoa Xã đưa tin gì về cuộc họp trực tuyến vừa kể. Điều này gián tiếp cho thấy Bắc Kinh chẳng thấy cần thiết phải nói gì.

Bình thường, khi mối quan hệ tốt đẹp, các bản tin tuyên truyền thường có những lời lẽ xưng tụng tình đồng chí hữu hảo giữa hai bên, dẫn ra một vài thí dụ điển hình. Các bản tin kể trên đều thiếu vắng những tín hiệu tuyên truyền quen thuộc nên dễ cho người ta nhìn thấy hệ quả từ các diễn biến những tháng gần đây.

Dù vậy, không thể nói mối quan hệ đang xấu, bản tin của TTXVN viết vớt vát một hai câu là “Hai bên nhận thấy một số hoạt động giao lưu hợp tác Việt Nam – Trung Quốc tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng những tác động này xuất phát từ yếu tố khách quan, chỉ mang tính tạm thời. Trên thực tế, quan hệ Việt – Trung thời gian qua vẫn duy trì xu thế phát triển tích cực như trao đổi cấp cao diễn ra với hình thức linh hoạt; giao thương hàng hóa được duy trì, kim ngạch thương mại Việt – Trung có tăng trưởng.”

Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa hồi đầu Tháng Tư 2020. (Hình: Tiền Phong)

Ngoài ra, người ta chỉ thấy ông Lê Hoài Trung nài nỉ người đồng cấp Trung Quốc “tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền, giảm ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại khu vực cửa khẩu với các biện pháp cụ thể như xem xét phê chuẩn mới các cửa khẩu được chỉ định là cửa khẩu nhập khẩu hoa quả, lương thực, trước mắt là cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai – Hà Khẩu; tăng số lượng tàu hàng chuyên dụng nhập khẩu hàng nông sản Việt Nam, mở rộng mặt hàng nông sản, hoa quả nhập khẩu tại cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng – Bằng Tường, tăng thời gian thông quan tại các cặp cửa khẩu…”

Mở đầu va cuối bản tin thì chỉ thấy ông Lê Hoài Trung nêu “những lo ngại của Việt Nam trước các diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông; nêu ý kiến về những quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.”

Không thấy La Chiếu Huy phát biểu gì hay ông ta giả điếc?

Trong một bài phân tích viết trên tờ South China Morning Post hôm Thứ Năm 28 Tháng Năm, ông David Koh, một chuyên viên về các vấn đề Đông Nam Á của Singapore đang là một học giả nghiên cứu tại Viện Hợp tác và Hòa Bình của Cambodia, cho rằng Trung Quốc đang lập một vòng đai quân sự siết chặt Việt Nam từ các căn cứ trên bộ qua Lào và Cambodia ra tới biển qua Trường Sa và Hoàng Sa, Hải Nam.  Việt Nam bị Trung Quốc khống chế và nếu không chấp nhận làm quân cờ của Bắc Kinh thì phải gấp rút tăng cường khả năng quân sự và quốc phòng.

Nguy cơ hiển hiện trước mặt như thế nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn tỏ ra kiên định với chính sách quốc phòng “4 không”.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT