Đình chỉ, sắp cách chức nữ bí thư huyện đoàn sinh 2 con không phải của chồng

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Trước áp lực từ công luận, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ bí thư Huyện Đoàn Yên Định ngoại tình có hai con không phải của chồng.

Ông Lê Văn Châu, phó bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, cho biết quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Hà (38 tuổi), huyện ủy viên, bí thư Huyện Đoàn Yên Định, có hiệu lực từ ngày 17 Tháng Sáu.

Ngoài ra, theo báo Pháp Luật TP.HCM, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng sẽ chỉ đạo Huyện Đoàn Yên Định họp Ban Chấp Hành cách chức bí thư để tiến hành đề nghị Trung Ương Đoàn cách chức Ủy Viên Ban Chấp Hành đối với bà Hà.

Về phần mình, ngày 16 Tháng Sáu nói qua điện thoại với báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Hà cho biết sau khi bị Ban Thường Vụ Huyện Ủy Yên Định khai trừ ra khỏi đảng, bà “cảm thấy buồn và đang xin nghỉ việc ở nhà.”

Theo bà Hà việc bị tổ chức xử lý kỷ luật thì bản thân xin chấp nhận. Song, việc bị khai trừ ra khỏi đảng “là quá nặng so với vi phạm.”

“Tôi làm thì xin chấp nhận thôi. Tôi theo dõi các vụ việc ở các tỉnh khác, huyện khác người ta tham ô, tham nhũng thì người ta chỉ bị kỷ luật ‘Cảnh cáo’ hay cách chức thôi. Còn tôi vi phạm đạo đức, lối sống thì lại bị khai trừ ra khỏi đảng là quá nặng nề. Biết là vi phạm đạo đức lối sống, nhưng đúng ra người ta cũng phải xét tính nhân văn để giảm nhẹ khi xử lý,” bà Hà nói.

Trước đó, bà Hà bị chính chồng mình là ông Trịnh Xuân Cường (42 tuổi, ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm đơn tố cáo bà Hà đã “vi phạm Luật Hôn Nhân và Gia Đình” ngoại tình và sinh hai đứa con với người khác ngoài giá thú.

Dãy nhà làm việc của Huyện Đoàn Yên Định, nơi bà Nguyễn Thị Hà giữ chức bí thư. (Hình: Dân Trí)

Theo nội dung đơn, năm 2006 “xuất phát từ tình yêu, tự nguyện” bà Hà kết hôn với ông Cường và hiện vẫn chưa ly dị. Năm 2007, bà Hà sinh bé trai đầu lòng với ông Cường. Sáu năm sau, bà Hà sinh đôi thêm một trai, một gái (khai sinh ngày 20 Tháng Mười, 2013). Cuộc sống gia đình vẫn vui vẻ, ông Cường không hề hay biết vợ mình đã ngoại tình.

Tuy nhiên vào cuối năm 2019, bà Hà thường xuyên kiếm chuyện gây mâu thuẫn vợ chồng và gửi đơn xin ly hôn đến Tòa Án Nhân Dân huyện Yên Định. Nghi ngờ bà Hà ngoại tình với ông LVP nên ông Cường đã âm thầm xét nghiệm DNA (xét nghiệm di truyền) các con. Kết quả cho thấy, hai cháu bé sinh đôi năm 2013 “không cùng huyết thống cha-con” với ông Cường.

Sau khi biết sự thật ông Cường đã làm đơn tố cáo, xin ly hôn với bà Hà và đã được tòa án thụ lý, giải quyết cho ly hôn.

Tuy nhiên bà Hà khẳng định, việc chồng cũ tố cáo bà này có quan hệ với ông LVP, một phó chủ tịch xã ở huyện Yên Định là do nghi ngờ, hoàn toàn không có căn cứ. Việc tố cáo là do ông Cường có hiềm khích với ông P., nhằm mục đích trù dập. Hai đứa con ngoài giá thú của bà sinh ra không liên quan đến ông P.

“Ly hôn xong thì chồng tôi mới gửi đơn tố cáo. Tôi cũng không ngờ chồng lại làm như vậy. Sau này nếu mình không có khả năng nuôi con, con lớn lên thì mình sẽ nói cho nó biết bố nó là ai. Hiện tại, tôi không nói với ai về bố nó hết, tôi sẽ đi làm và đủ điều kiện nuôi con, bên cạnh tôi còn có gia đình. Vấp ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó,” bà Hà cho biết thêm. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT