AN GIANG, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội đang lan truyền một tấm ảnh chụp cổng chào thành phố Long Xuyên sắp được khánh thành nhưng bị chê là “quá xấu” và “lãng phí tiền thuế dân”.
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người viết cho trang Facebook “Báo Sạch”, đăng ảnh cổng chào và bình luận trên trang cá nhân: “Cổng chào 6.8 tỷ đồng ($293,433) của thành phố Long Xuyên nằm kế trụ điện quá xấu. Ở An Giang, tượng đài bông lúa hay tượng đài cá tra đều chỉ vài tỷ đồng và rất đẹp, ý nghĩa. Nhưng lần này, nhìn 6.8 tỷ đồng cho cái cổng thấy khá là thất vọng. Đất và người Long Xuyên vốn đã rất đẹp, cái cổng này làm hạ cái đẹp Long Xuyên.”
Trước đó, báo An Giang hồi cuối Tháng Tư tường thuật tin lãnh đạo thành phố Long Xuyên dự lễ khởi công xây dựng cổng chào với mục tiêu “tạo ấn tượng đẹp cho du khách gần xa khi đến thăm và làm việc tại An Giang”.
Liên quan đến cổng chào nêu trên, một video clip phát trên Facebook Đài Truyền Thanh thành phố Long Xuyên giải thích rằng công trình này “được lấy ý tưởng từ ngôi nhà thời niên thiếu của ông Tôn Đức Thắng, với kết cấu khung thép chịu lực, kết hợp hệ thống chiếu sáng và đèn LED trang trí…”

Tờ báo của Đảng Bộ tỉnh An Giang cho biết thêm, bên cạnh cổng chào thành phố có kinh phí đầu tư hơn 6.8 tỷ đồng, chính quyền tỉnh này còn chi thêm 3.7 tỷ đồng ($159,662) “từ nguồn ngân sách thành phố” để làm vòng xoay đèn bốn ngọn. Theo báo An Giang, dự trù hai công trình này hoàn thành vào Tháng Bảy.
Việc chính quyền tỉnh An Giang quyết chi hàng trăm ngàn đô la để xây cổng chào và vòng xoay đèn bốn ngọn trong bối cảnh kinh tế khó khăn do dịch bệnh COVID-19 được suy đoán là “sáng kiến” của ông Phạm Thành Thái, bí thư Thành Ủy kiêm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Long Xuyên.
Đáp lại những ý kiến chỉ trích xoay quanh cổng chào thành phố Long Xuyên, một post đăng hôm 1 Tháng Bảy trên trang Facebook “Lang Thang An Giang”, được cho là của Ban Tuyên Giáo tỉnh, viết: “Phương án thiết kế cổng chào là lựa chọn của phần lớn người dân Long Xuyên. Phương án này đã cách điệu hình khối kiến trúc mái nhà ông Tôn [Đức Thắng] phối thành những nét đặc trưng của biểu đồ cột tăng trưởng kinh tế. Màu cam tượng trưng cho màu mái ngói lợp đất nung đỏ cam và màu phù sa trĩu nặng của lòng kênh chảy qua cầu Duy Tân và Hoàng Diệu vào mùa nước đổ.”
Trang này cũng khuyên công luận “nên đánh giá vấn đề thật sự khách quan và công tâm với những chuyển biến của thành phố Long Xuyên”.
Cũng cần nói thêm, cổng chào là công trình bị lãnh đạo các tỉnh thành ở Việt Nam xà xẻo tiền thuế dân bằng cách “thổi giá” xây dựng, và thường thì việc này chỉ bại lộ khi cổng chào bị sập.
Báo Lao Động hôm 4 Tháng Sáu, tường thuật vụ cổng chào thành phố Dĩ An ở tỉnh Bình Dương “bất ngờ” đổ sập chắn ngang đường trong cơn mưa, may là không làm bị thương người đi đường. Đáng nói là theo báo Pháp Luật Việt Nam, cổng chào “mới làm được hai tháng” thì xảy ra tai nạn. (N.H.K) [kn]



























































































































