Tàu Trung Quốc khiêu khích hoạt động dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông

VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Tàu hải cảnh Trung Quốc khiêu khích hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam tại khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi Vũng Tàu.

Tin tức vắn tắt và hình ảnh phổ biến trên mạng Twitter của bà Nga Phạm và nhóm thông tin Biển Đông cho thấy, Trung Quốc trong khi đang tập trận hải quân ở khu vực quần đảo Hoàng Sa lại cho tàu hải cảnh tới khiêu khích hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam tại mỏ Lan Tây, lô 6-1, khu vực bồn trũng Nam Côn Sơn, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo các nguồn tin vừa kể, người ta thấy tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 “đến gần khiêu khích dàn khoan Lan Tây sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, tại lô 6.1 vốn đã hoạt động tại đây suốt nhiều năm qua nằm trong khu vực dự án khai thác khí Nam Côn Sơn trên Biển Đông.”

Theo nhóm thông tin “South China Sea News,” căn cứ trên dữ liệu của tổ chức thông tin hàng hải quốc tế Maritime Traffic, tàu hải cảnh 5402 phóng tới với tốc độ 15 hải lý rất gần với dàn khoan, chỉ khoảng 1.52 hải lý. Lô 06.01, bao gồm mỏ khí Lan Tây và Lan Đỏ, ngoài khơi 370 km phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mỏ khí đốt Lan Tây hiện đang do công ty Nga Rosneft khai thác theo một hợp đồng với Tập đoàn dầu khí của Việt Nam sau khi một số đối tác khác đã phải bỏ chạy vì áp lực của Trung Quốc.

Việc khai thác dầu khí tại lô 06-01 thuộc dự án Đường ống khí Nam Côn Sơn, là dự án thành lập lần đầu năm 2000 giữa Tổng Công Ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam), Tập Ðoàn BP và Tập Ðoàn Statoil.

Năm 2012, TNK thay thế BP trở thành đối tác chiếm phần vốn lớn thứ 2 của hợp doanh. Năm 2013, Rosneft của Nga thay thế TNK. Hiện nay, dự án là hợp doanh giữa Tổng Công Ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam.

Lược đồ hướng di chuyển của tàu hải cảnh Trung Quốc 5402 gần dàn khoan dầu khi Lan Tây (6-1) ngoài khơi Vũng Tàu. (Hình: nhóm Đại ký sự Biển Đông)

Hồi Tháng Bảy, 2017 và Tháng Ba, 2018, Trung Quốc từng đe dọa, buộc Việt Nam sau đó ngừng hoạt động thăm dò tại các lô của Repsol, công ty Tây Ban Nha. Nhưng Rosneft của Nga vẫn tiếp tục thăm dò ở mỏ khí Lan Đỏ và Phong Lan Đại, cũng thuộc lô 06-01.

Theo một tài liệu phân tích của Asia Maritime Transparency Initiative, vào Tháng Năm, 2019, Rosneft mướn giàn khoan Hakuryu-5 khoan tìm một mỏ khác trong lô 06-01, bắt đầu tiến hành từ ngày 18 Tháng Năm. Sau đó tàu hải cảnh Trung Quốc 35111 chạy đến khiêu khích, đe dọa có lúc chạy gần dàn khoan chỉ khoảng nửa hải lý.

Cùng với hành động đe dọa an ninh tại lô 6-1, Trung Quốc còn cho nhóm tàu hải cảnh hộ tống tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 chạy quấy rối ở khu vực bãi Tư Chính và các khu khác trên Biển Đông suốt hơn 3 tháng, cho tới khi tàu khoan tìm Hakuryu-5 (Nhật Bản) rời khu vực.

Ngày 2 Tháng Bảy, nhóm tàu đặc nhiệm số 7 của Hải quân Mỹ đưa tin và hình ảnh tàu tác chiến cận duyên USS Gabrielle Giffords chạy gần tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 4 và tàu kiểm ngư của Việt Nam nhưng không cho biết tại khu vực nào trên Biển Đông.

Bây giờ, Bắc Kinh đến quấy rối hoạt động dầu khí của Việt Nam tại lô 6.1, với dấu hiệu muốn gây căng thẳng trở lại. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT