QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Bảy, một điều bi hài là trong lúc hầu hết các báo nhà nước tường thuật vụ ông Lê Viết Chữ, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, bị đảng CSVN cho thôi chức thì công an tỉnh này nói đây là “tin nội bộ” và còn đe dọa xử phạt facebooker loan tin.
Hồi giữa Tháng Sáu, ông Chữ bị Bộ Chính Trị đảng CSVN cảnh cáo vì “để xảy ra vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức cần phải xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng.”
Cụ thể là ông này bị quy kết điều động, bổ nhiệm cán bộ “không đúng tiêu chuẩn” và cho thuê đất, giao đất cho doanh nghiệp mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Bảy dẫn lời một giới chức lãnh đạo ẩn danh của Tỉnh Ủy Quảng Ngãi nói vụ ông Chữ bị cho thôi chức “là thông tin nội bộ, chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố” và rằng việc đăng tải thông tin này “chỉ được phép khi cá nhân người nhận quyết định [ông Lê Viết Chữ] hoặc cơ quan ra quyết định [Bộ Chính Trị] xác nhận và chịu trách nhiệm.”

Căn biệt thự được cho là của ông Lê Viết Chữ, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi. (Hình: Facebook)
Tờ Tuổi Trẻ cũng cho biết thêm rằng Công An tỉnh Quảng Ngãi “đã làm việc” với facebooker Hùng Nhan, người đầu tiên loan tin ông Chữ mất chức trên mạng xã hội.
Facebooker nêu trên bị công an cáo buộc “vi phạm Điều 102, Nghị Định 15 về việc thu thập thông tin của người khác đưa lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý.”
Báo Tuổi Trẻ cũng nêu suy đoán rằng tin ông Chữ bị cho thôi chức bị rò rỉ từ Ban Dân Vận Huyện Ủy Bình Sơn.
Khi có tin Bí Thư Chữ bị đảng CSVN kỷ luật, mạng xã hội nhắc lại phát ngôn “để đời” của ông này khi tái cử vào Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XII hồi Tháng Giêng, 2016: “Năm năm tới, đất nước ta sẽ phát triển thịnh vượng, nhân dân được ấm no,” theo VTC News. Như vậy, ông Chữ đã “ngã ngựa” trước lúc lời hứa hão của ông này đến hẹn vào năm 2021.

Ông Lê Viết Chữ (phải), hồi Tháng Chín, 2019, đã phải xin lỗi người dân về việc để nhà máy xử lý rác thải MD gây ô nhiễm môi trường. (Hình: VOV)
Hồi cuối Tháng Sáu, ông Chữ gây bàn tán khi cùng ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi làm đơn xin thôi chức trong lúc cả hai đều đang bị xử lý kỷ luật.
Thời điểm đó, Ông Nguyễn Khắc Mai, cựu vụ trưởng Nghiên Cứu, Ban Dân Vận Trung Ương CSVN, bình luận với Đài Á Châu Tự Do: “Quyết định xin thôi chức của hai ông bí thư và chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi là một hành động chạy tội vì sĩ diện. Họ phải cân nhắc và làm chuyện như kiểu mình biết trước là xin thôi giữ chức để khi bị gạt ra thì bảo rằng đã ‘từ chối’ trước rồi. Đấy là cái cách họ làm để chạy bớt tội. Thế còn trong đảng CSVN thì không có văn hóa từ chức đâu. Thậm chí còn có những người gây tội lỗi ở cấp dưới thì được ‘đá’ lên cấp trên và giữ chức cao hơn. Ví dụ như vậy! Đây là chuyện thường xuyên trong thể chế này rồi.” (N.H.K) [kn]


























































