ORANGE COUNTY, California (NV) – Hai giới chức Orange County ra tuyên bố cho biết họ không liên quan trực tiếp đến khuyến cáo gây nhiều tranh cãi của Hội Đồng Giáo Dục Orange County (OCBE), theo đó, học sinh nên đi học trở lại mà không cần đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách trong đại dịch COVID-19, theo nhật báo The Orange County Register.
Ông Don Wagner, giám sát viên Orange County, và ông Clayton Châu, quyền giám đốc Sở Y Tế, ra tuyên bố này hôm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy.
Họ cho biết họ “hoan nghênh nỗ lực” của OCBE “đưa học sinh trở lại trường lớp,” nhưng lưu ý rằng họ không “viết, chỉnh sửa hoặc xem xét” bản báo cáo của OCBE.
Trong buổi phỏng vấn ngắn hôm Thứ Tư, ông Wagner, giám sát viên đại diện Địa Hạt 1, nhấn mạnh Orange County không liên hệ với OCBE cũng như bản báo cáo của họ.
“Tôi muốn bảo đảm không có sự hiểu lầm nào về vai trò của quận hạt,” ông nói. “Cuối cùng, đây là quyết định của học khu. Đây không phải là quyết định của tôi vì tôi chỉ là giám sát viên quận hạt.”
Tuy nhiên, ông Wagner nói ông vẫn muốn học sinh đến lớp trở lại hơn là học online.
“Cá nhân tôi cho rằng học online là không đủ. Do đó, tôi hy vọng họ sẽ tìm ra cách dạy trên lớp trở lại càng sớm và an toàn càng tốt.”
OCBE là cơ quan dân cử không giám sát bất kỳ học khu nào trong quận hạt. Hôm Thứ Hai, họ đưa ra bản khuyến cáo về việc mở lại trường học cho 27 học khu của Orange County.
Ngoài một số nội dung khác, bản báo cáo cho rằng học sinh sẽ học hành tốt hơn khi đến trường mà không đeo khẩu trang, và cũng không cần giữ khoảng cách.
Mặc dù không mang tính bắt buộc, bản báo cáo của OCBE khiến báo chí cả nước Mỹ chú ý, mà thường là bị chỉ trích kịch liệt.
Ông Wagner và ông Châu là hai trong số nhiều giới chức và chuyên gia y tế có tên nằm trong bản báo cáo được hầu hết năm thành viên OCBE chuẩn thuận.

Khuyến cáo của OCBE trái ngược với lời khuyên của cơ quan mà OCBE liên hệ: Học Khu Orange County (OCDE).
OCDE đề nghị trường học làm theo hướng dẫn của giới chức y tế, và bất kỳ trường nào muốn mở lại cũng nên bắt buộc học sinh, nhân viên giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.
Chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” giữa OCBE với OCDE không phải là lạ. Hai cơ quan này giữ vai trò khác nhau, trong khi OCBE và ông Al Mijares, tổng quản trị OCDE, tranh giành quyền lực hơn một năm nay.
OCBE hiện đang kiện để đòi quyền giám sát trực tiếp nhiều hơn đối với ngân sách của OCDE, nhưng đơn kiện chưa được giải quyết do tình hình COVID-19. Và hôm Thứ Hai, ngày OCBE thông qua bản khuyến cáo, ông Mijares ra tuyên bố lưu ý rằng khuyến cáo của OCBE không mang tính bắt buộc.
Thực vậy, ngoại trừ lệnh của tiểu bang, 27 học khu Orange County được quyền tự quyết định kế hoạch mở lại trường học. Thực tế là hôm Thứ Ba, một ngày sau khi OCBE thông qua bản báo cáo, Học Khu Santa Ana (SAUSD) tuyên bố sẽ dạy hoàn toàn online khi mở lại mùa Thu năm nay.
Bản báo cáo của OCBE không được các học khu ủng hộ.
“Chúng tôi sẽ không làm theo khuyến cáo của OCBE,” ông Bob Pletka, tổng quản trị Học Khu Fullerton, khẳng định. “Khuyến cáo của họ đi ngược lại lệnh của chính quyền, như lệnh của thống đốc yêu cầu cư dân, kể cả học sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng. Chúng tôi sẽ làm theo quy định của Sở Y Tế Orange County và Bộ Y Tế California.”
Tối Thứ Tư, tại Học Khu Capistrano, Tổng Quản Trị Kirsten Vital mở đầu cuộc họp bằng tuyên bố: “Học khu ở Orange County không bị buộc phải làm theo khuyến cáo của OCBE.”
Trong khi đó, Học Khu Irvine (IUSD) đăng thông báo trên trang web cho biết: “Xin nói rõ, IUSD không thuộc quyền quản trị của OCBE, do đó, học khu chúng tôi sẽ không làm theo khuyến cáo không mang tính bắt buộc của họ cho năm học 2020-21.” (Th.Long) [qd]






















































































