TOKYO, Nhật (NV) – Công ty Nissan Motor Co. hiện đang tính tới việc cắt giảm khoảng 30% mức sản xuất trên toàn thế giới, từ nay đến Tháng Mười Hai, do nhu cầu thị trường giảm sút vì đại dịch COVID-19, theo các nguồn tin thông thạo nói với hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Năm, 16 Tháng Bảy.
Công ty Nissan, công ty xe hơi lớn hàng thứ nhì của Nhật, dự trù chỉ sản xuất khoảng 2.6 triệu xe từ Tháng Tư cho tới Tháng Mười Hai, so với con số 3.7 triệu xe cùng thời gian năm trước, theo nguồn tin trên. Công ty Nissan đã chế tạo 4.6 triệu xe trong tài khóa chấm dứt hồi cuối Tháng Ba vừa qua.
Công ty Nissan hiện cũng chưa loan báo số bán dự tính cho tài khóa này.
Các công ty sản xuất xe hơi trên thế giới hiện gặp nhiều khó khăn để hồi phục sau khi các cơ xưởng của họ phải đóng hồi đầu năm nay do sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Các đại lý xe cũng phải đóng cửa tại nhiều quốc gia, khiến số xe bán giảm xuống trong thời gian từ Tháng Ba cho tới Tháng Năm, dù rằng mức bán có tăng lên trong Tháng Sáu, khi nhiều nơi bắt đầu mở cửa lại.
Đại dịch hiện nay đặc biệt khó khăn đối với Nissan, vì trước đó đã phải đối phó với tình trạng mức bán sút giảm và mức dự trữ tài chánh bị hao hụt nhiều. Hồi Tháng Năm, công ty Nissan đưa ra kế hoạch tái tổ chức để có thể phục hồi sau khi có năm thua lỗ đầu tiên trong 11 năm qua.

Trong hai tháng đầu tiên của tài khóa này, công ty Nissan, với hai loại xe được ưa chuộng là Rogue SUV và xe hơi điện Leaf, đã sản xuất được 307,000 xe trên toàn thế giới, giảm 62% so với cùng thời gian năm ngoái.
Công ty dự trù sẽ loan báo các con số về mức sản xuất của Tháng Sáu trong tháng tới.

Nissan hiện đang chuẩn bị gia tăng mức sản xuất từ 510,000 xe trong quý 1 lên tới 930,000 trong thời gian từ Tháng Bảy cho tới Tháng Chín. Mức sản xuất của quý 2 sẽ thấp hơn mức của năm trước đó khoảng 25%. (V.Giang) [qd]

















































































