Nguyễn Xuân Phúc ôm thêm 2 ghế ‘chỉ đạo,’ dù có 4 phó thủ tướng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các báo nhà nước cho hay, hôm 19 Tháng Bảy, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban “Chỉ Đạo Phòng Thủ Dân Sự Quốc Gia” và đồng thời làm trưởng đoàn công tác về đầu tư công.

Ông Phúc ôm đồm thêm việc trong lúc đang có đến bốn vị phó thủ tướng và 21 bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực.

Ban “Chỉ Đạo Phòng Thủ Dân Sự Quốc Gia” được báo Zing mô tả là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho chính phủ CSVN trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự.

Ngoài ông Phúc đứng đầu, Ban này có ba phó ban là Phó Thủ Tướng CSVN Trịnh Đình Dũng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ Trưởng Công An Tô Lâm.

Các nhân sự còn lại của Ban là bộ trưởng các bộ, người đứng đầu hệ thống truyền thông nhà nước như Đài Truyền Hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông Tấn Xã Việt Nam.

Cùng thời điểm, theo báo Thanh Niên, Thủ Tướng Phúc cũng ôm ghế trưởng đoàn công tác số 1 nhằm kiểm tra, đôn đốc tình hình đầu tư công, kể cả vốn ODA năm 2020 tại các địa phương: Sài Gòn, Đồng Nai, một số địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô Xuân Lịch (trái) và Bộ Trưởng Công An Tô Lâm. (Hình: Zing)

Việc cùng lúc lập một ban và một đoàn công tác cho thấy sự lãng phí nhân lực và tiền thuế dân, trong lúc phạm vi hoạt động của hai tổ chức này nhiều khả năng chồng chéo với các bộ, ngành tương ứng của chính phủ CSVN. Theo báo Zing, kinh phí hoạt động của Ban “Chỉ Đạo Phòng Thủ Dân Sự Quốc Gia” được lấy từ ngân sách nhà nước.

Mặt khác, việc kiêm nhiệm thêm hai ghế chỉ đạo trong thời điểm này cho thấy ông Phúc, hoặc quá tham quyền cố vị, hoặc không còn tin vào năng lực của thuộc cấp nên phải nhảy vào điều hành. Ngoài vai trò lãnh đạo nền kinh tế-xã hội, ông Phúc khiến công luận ngạc nhiên khi thỉnh thoảng ra chỉ thị “xử nghiêm” vụ này vụ kia, trong khi đất nước có luật pháp và đầy đủ các bộ ngành để vận hành bộ máy hành chính công mà không cần người đứng đầu chính phủ phải nhắc nhở.

Theo ghi nhận của báo đảng, trước hai chức danh mới nêu trên, trong các năm qua, ông Phúc còn từng kiêm nhiệm người đứng đầu các ban “Chỉ Đạo Quốc Gia Về Hội Nhập Quốc Tế” và “Chỉ Đạo Xây Dựng Đặc Khu,” “Chỉ Đạo Phòng Chống Khủng Bố”… Có lẽ do ôm đồm quá nhiều ghế lãnh đạo các ban chuyên môn nên ông Phúc thường phó mặc nội dung phát ngôn tại các cuộc họp cho các phụ tá soạn thảo. Điều này dẫn đến việc thỉnh thoảng công luận lại có dịp cười nhạo những lời chỉ đạo ngô nghê, sáo rỗng, theo kiểu “các địa phương phải làm đầu tàu…” của người đứng đầu chính phủ CSVN. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT