LOS ANGELES, California (NV) – Một chánh án liên bang bác đơn kiện của giáo phái Tin Lành Harvest Rock Church yêu cầu ngăn chặn ngay lập tức lệnh của chính phủ Gavin Newsom không cho hát lễ và cầu kinh trong các sinh hoạt tôn giáo để ngăn chặn bệnh dịch.
Chánh Án Otis D. Wright III tuyên bố, đơn của Harvest Rock Church và Harvest International Ministry bị bác vì các luật sư đại diện không gởi đơn kiện đến văn phòng thống đốc một cách hợp lệ.
Tòa ấn định ngày 3 Tháng Tám để nguyên đơn nộp hồ sơ để được phiên sơ thẩm.
“Chúng tôi rất hài lòng khi được tòa ấn định thời điểm một cách khẩn cấp để yêu cầu phiên sơ thẩm,” ông Mat Staver, người sáng lập và chủ tịch của tổ chức Liberty Councel, chuyên bảo vệ các vấn đề pháp lý cho Giáo Hội Tin Lành Evangelical.
Giáo phái Harvest Rock Church và Harvest International Ministry Inc. có ba chi nhánh ở Pasadena, Irvine và Corona vừa đâm đơn kiện khẩn cấp tại một tòa án liên bang xin tạm thời đình hoãn lệnh cấm hát lễ và cầu kinh, nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do tiểu bang California ban hành.
Đơn kiện cho rằng việc không nhóm họp để thờ phượng là sự bất tuân với Thiên Chúa mà giáo phái này phải chịu trách nhiệm, đồng thời, lệnh cấm vi phạm quyền tự do tôn giáo trong Tu Chính Án Số Một, và chống lại sự tự do mà rất nhiều người đã chiến đấu và chết để bảo vệ.
Theo một đơn kiện dài 74 trang nộp tại tòa liên bang ở Los Angeles, giáo phái này khẳng định rằng trong những thời điểm gặp khó khăn và đau khổ, các giáo dân phải hát cho Chúa nghe nhiều hơn.
Giáo phái này cáo buộc Thống Đốc Gavin Newsom bất công khi đòi hỏi các hoạt động tôn giáo phải ngừng hát, trong khi đó ông ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối cái chết của ông George Floyd (người da đen 46 tuổi ở Minneapolis, Minnesota, bị cảnh sát da trắng lấy đầu gối chèn cổ gần 9 phút dẫn đến tử vong) diễn ra tại tiểu bang mà trong đó có sự tập họp hàng ngàn người và la khẩu hiệu.
Các hướng dẫn chống dịch do Bộ Y Tế tiểu bang ban hành không khuyến khích hát lễ hoặc cầu kinh trong khung không gian đóng, vì lo ngại rằng hai hoạt động đó sẽ làm tăng lan truyền các giọt nước bọt, khiến nguy cơ lây lan COVID-19 mạnh hơn nữa trong đám đông. (MPL) [kn]

















































































