AN GIANG, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thanh Lâm, phó chủ tịch huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nhận định khu vực bờ Tây sông Hậu “tiếp tục sạt lở mạnh và diễn biến phức tạp.”
Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 22 Tháng Bảy, ông Lâm cho hay sau hai lần sạt lở kéo dài khoảng 300 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến 44 nhà dân, chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện đã phải cho di dời 25 gia đình vào khu dân cư kênh 3, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú.
Trước đó, trong hai ngày 3 và 20 Tháng Bảy, bờ Tây sông Hậu, xã Vĩnh Thạnh Trung, tiếp tục sạt lở lan rộng với tổng chiều dài khoảng 170 mét. Vết sạt dạng hàm ếch ăn sâu vào đất liền khoảng 7 mét và cách quốc lộ 91 chừng 80 mét.
Chị Huỳnh Thị Thảo (38 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh Trung), cho biết vợ chồng chị quanh năm làm mướn không có nhà nên ở tạm nhà bà con. Nay nhà người này bị rạn nứt buộc vợ chồng chị phải tách ra nên chưa biết tính sao.
“Bây giờ di dời mà không có chỗ ở, vợ chồng tôi phải ở đậu phía trước nhà hàng xóm. Tính dựng lều ở tạm qua ngày,” chị Thảo nói với báo Tuổi Trẻ.
Trong khi đó chị Nguyễn Thị Thúy (40 tuổi) cho biết dù đã dời nhà rồi, nhưng 10 ngày nay cả gia đình không thể ăn ngủ được.
“Cái nhà vừa bỏ là tôi mướn đất 800,000 đồng($34.51)/năm. Sau khi mướn xong thì cất nhà, nhưng bây giờ phải dời đi mà lại không có chỗ cất nhà mới, trong túi lại không còn tiền. Hằng ngày, vợ chồng tôi phải ngủ tạm dưới sàn nhà người khác,” chị Thúy lo lắng nói.

Đang chuẩn bị dựng nhà mới tại khu dân cư Kênh 3 ở xã Mỹ Phú, ông Huỳnh Văn Phủ (57 tuổi) cho biết người dân chạy sạt lở vào đây đều là người nghèo, quanh năm đi làm thuê làm mướn. Tuy hiện nay ở cách bờ sông hơn 3 cây số không còn cảm thấy phập phồng lo sợ cảnh sạt lở, nhưng nhiều người đang trong tâm trạng “nửa mừng nửa lo” vì không biết làm gì để mưu sinh trong thời gian tới.
Theo bà Lê Thị Hải Âu, chủ tịch xã Vĩnh Thạnh Trung, cho biết nguyên nhân ban đầu là do “biên độ triều lên xuống, mái dốc giữa bờ sông và bờ kênh thẳng đứng, nền đất yếu, cộng với mưa lớn kéo dài làm mất ổn định nền, gây sạt lở.”

“Trong những gia đình phải di dời nhà lần này có hai ‘hộ cận nghèo,’ còn lại đều thuộc ‘hộ nghèo.’ Xã đã đề nghị huyện Châu Phú xem xét, bố trí cho vào các khu, cụm tuyến dân cư để ổn định chỗ ở. Vài ngày tới huyện sẽ hỗ trợ kinh phí cho bà con di dời,” bà Âu cho biết.
“Về lâu dài, huyện đang đề nghị tỉnh cho chỉnh trị dòng chảy, đoạn sông Hậu ở khu vực vàm Xáng để hạn chế sạt lở,” ông Lâm cho biết thêm. (Tr.N) [kn]

















































































