LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Trận mưa lớn kéo dài chừng hai tiếng đồng hồ vào đầu giờ chiều 23 Tháng Bảy, đã khiến thành phố Đà Lạt rối tung khi một số nơi bị sạt lở bờ taluy, nhiều cây thông ngã đổ, giao thông tắc nghẽn.
Báo Người Lao Động dẫn lời đại diện lãnh đạo phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết phường đã yêu cầu chủ khách sạn nằm trên đường Ngô Thì Sỹ di tản khẩn cấp 30 du khách đang ở bên trong, sau khi mưa gây sạt lở một bờ taluy dài 16 mét, cao 4 mét “có nguy cơ làm khách sạn sụp đổ bất cứ lúc nào.” Nguyên do là gia đình ông BVH múc hết đất bờ kè khi xây dựng công trình phía dưới khách sạn.
Tại đường Phạm Hồng Thái, đoạn trước Cục Quản Lý Thị Trường Lâm Đồng, một bờ taluy dài khoảng 10 mét cạnh công trình đang xây dựng cũng bị sạt lở khiến ba gia đình mắc kẹt trong nhà.
Trong khi đó, tại đường Yersin đoạn gần thác Datanla thuộc phường 9, mưa lớn cũng đã làm bờ taluy dương sạt lở, kéo theo năm cây thông ngã đổ cùng bùn đất chắn ngang đường đi lên đèo Prenn khiến giao thông trên đèo tắc nghẽn hơn một giờ.
Hiện cơ quan hữu trách thành phố Đà Lạt đang thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra.
Nói với báo Tuổi Trẻ ngày 23 Tháng Bảy, về lý do khiến “thành phố sương mù” chỉ cần một trận mưa có cường độ trung bình nhưng kéo dài đã khiến lũ lớn, sạt lở xảy ra khắp nơi, Tiến Sĩ Lâm Ngọc Tuấn, nguyên trưởng Khoa Môi Trường Đại Học Đà Lạt, nhận định, “lũ ở Đà Lạt và vùng lân cận thuộc tỉnh Lâm Đồng có tần suất ngày càng dày hơn trong tám năm qua mà tác nhân chính là do hậu quả của việc mất rừng, làm nhà kính tràn lan.”

“Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn từ năm 2010 đến nay Lâm Đồng đã mất 90,000 hécta rừng. Diện tích che phủ rừng nội ô của Đà Lạt đang dưới 45%, trong khi diện tích nhà kính không ngừng tăng.
Số liệu mới nhất từ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích sản xuất rau hoa của Đà Lạt khoảng 18,000 hécta nhưng có đến 10,000 hécta nhà kính (hơn 50%). Diện tích nhà lưới, nhà kính chủ yếu nằm ở những vùng nông nghiệp lớn dọc suối Cam Ly như Thái Phiên, Chi Lăng, Mê Linh… Đây là diện tích thống kê được, chưa kể những diện tích nằm ‘ngoài sổ’ như lấn chiếm rừng,” ông Tuấn dẫn chứng.

Tiến Sĩ Vũ Ngọc Long, nguyên viện trưởng Viện Sinh Thái Học Miền Nam, người đang nghiên cứu về hệ sinh thái Đà Lạt và các vùng liên quan, cho biết thêm “diện tích nhà kính ở Lâm Đồng hiện nay đã gấp năm lần so với năm năm trước đó. Hiện trạng xây dựng nhà kính được phát triển một cách tự do và gần như thả nổi tùy vào “sức mạnh” của từng gia đình.”
Theo ông Long, “lũ xuất hiện là hậu quả nhãn tiền của lạm dụng nhà kính.” (Tr.N) [kn]

















































































