Giới xã hội dân sự chỉ trích Hà Nội dời nhà máy ở nội đô để xây chung cư

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 23 Tháng Bảy, công luận chú ý đến việc buổi tọa đàm “Hiện Trạng Di Dời Nhà Máy Ra Khỏi Khu Dân Cư Và Cơ Hội Mở Rộng Không Gian Công Cộng” của giới xã hội dân sự diễn ra suôn sẻ và còn được báo đảng tường thuật.

Sự kiện này liên quan đến kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội về việc di dời 39 nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư nội đô.

Theo báo điện tử VietnamPlus, trong số 21 nhà máy hiện đã di dời khỏi khu vực nội thành Hà Nội, có 19 nhà máy được chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây chung cư hoặc biệt thự liền kề. Chỉ có hai nhà máy được thay thế bằng mục đích sử dụng khác như đường trên cao và đại học tư nhân.

Tờ báo cũng dẫn bình luận của Kiến Trúc Sư Đinh Đăng Hải, đại diện tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam: “Hiện nay, diện tích không gian công cộng ở Hà Nội rất hạn chế, trung bình người dân Hà Nội chỉ có 3 mét vuông diện tích không gian công cộng/người, thậm chí người dân sinh sống ở quận Hoàn Kiếm chỉ có 30 cm2/người. Như vậy, Hà Nội còn một khoảng cách rất xa mới đạt chuẩn về không gian công cộng so với các thành phố trên thế giới.”

Trong khi đó, Kiến Trúc Sư Sơn Đặng chia sẻ trên trang cá nhân: “Với tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng và mật độ cây xanh trên đầu người rất thấp, dưới chuẩn quốc gia, thì lý tưởng nhất vẫn là chuyển đổi 39 khu đất này thành công viên, không gian công cộng. Bạn có cần lên tiếng vì điều này không? Đương nhiên là cần. Không mở miệng đòi thì sẽ không ai cho cây xanh và không khí sạch cả!”

Ông Sơn Đặng cũng chia sẻ thêm rằng nếu tập hợp được nhiều người cùng tham gia vận động cho đề nghị nêu trên “thì vẫn có thể có những tác động nhất định” trong bối cảnh “mỗi dự án phân lô thương mại mang lại hàng núi tiền lãi.”

Khu trung tâm Hà Nội nay dày đặc các khu chúng cư. (Hình: VietnamPlus)

Một tuần trước khi buổi tọa đàm nêu trên diễn ra, báo điện tử Gia Đình và Xã Hội cho hay, trong vòng 10 năm qua, lượng căn hộ ở Hà Nội đã tăng gấp bốn lần. Nhiều khu đô thị, khu chung cư đua nhau mọc lên như nấm.

Tờ báo viết thêm: “Những khu đô thị mới thường được xây dựng có thể lên đến 35, 40 tầng. Mỗi tòa nhà có đến hàng trăm căn hộ chung cư với diện tích từ 55 mét vuông trở lên. Những khu đô thị mọc lên, trong khi đó cơ sở hạ tầng không phát triển kịp đã ảnh hưởng đến giao thông, đường sá…”

Thực tế việc chính quyền Hà Nội cho phép doanh nghiệp xây thêm chung cư tại địa điểm là các nhà máy cũ trong nội đô là hoàn toàn tương phản với tường thuật của báo đảng trước đây. Theo báo VietNamNet hồi Tháng Giêng, Bộ Xây Dựng CSVN cho biết, quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp “được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị, không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT