LIVERPOOL, Anh (NV) – Liverpool, sau thời gian 30 năm chờ đợi, chính thức đăng quang giải Premier League, sau khi thắng Chelsea 5-3 trong trận cầu đầy kịch tính hấp dẫn vào Thứ Tư, 22 Tháng Bảy. Thủ quân Jordan Henderson cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân Anfield, Liverpool.
Các cầu thủ Liverpool cùng huấn luyện viên Jurgen Klopp – từng chính thức chiếm ngôi số một Premier League mùa này trong tháng rồi – được trao chiếc trophy vô địch trên bục đặc biệt được dựng lên trên sân nhà Anfield ngay sau trận đấu với thầy trò huấn luyện viên Lampard.
Trận gặp Chelsea là trận sân nhà cuối cùng của Liverpool của mùa giải Premier League này.
Nhân vật nổi tiếng của Liverpool, Sir Kenny Dalglish, người từng dẫn dắt đội bóng đoạt chức vô địch giải lần cuối cùng trong năm 1990, cùng với trưởng ban điều hành Premier League, ông Richard Masters, đã trao huy chương cho các cầu thủ và nhân viên ban huấn luyện.
Ngay trước trận đấu, huấn luyện viên Klopp đã nói với các cổ động viên rằng chiếc trophy này được dành cho họ nhưng ông cũng yêu cầu đừng tụ tập cử hành lễ ăn mừng ở bên ngoài sân Anfield, thay vào đó hãy chờ đợi thời gian thích hợp để cử hành lễ đoạt chức vô địch lịch sử này.
Ông tuyên bố: “Tôi hy vọng các cổ động viên biết điều đó 100%. Chiếc cúp này dành cho quý vị. Chúng tôi thắng league này trước khi bị phong tỏa nhưng rồi sau khi mùa bóng trở lại chúng tôi đã hoàn thành. Với sự đoàn kết, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi hứa chúng ta sẽ có buổi lễ ăn mừng danh hiệu vô địch này để mọi người xứng đáng được hưởng – rất có thể khi có được cơ hội đầu tiên – nhưng chúng tôi chỉ có thể làm nếu mọi người có thái độ và hành động thích hợp. Hãy ở nhà, ăn mừng nơi an toàn và luôn tin rằng chúng ta sẽ tất cả cùng nhau một lần nữa khi có thể.”

Huấn luyện viên Klopp thêm rằng chờ đợi để nhận chiếc cúp vô địch Premier League giống như sửa soạn cho ngày Giáng Sinh và nói đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời ông.
“Đây là cột móc cho đội này – là một ngày quan trọng nhưng không phải là cuối cùng – chúng tôi đang có tinh thần rất tốt,” huấn luyện viên Klopp cho biết.
Pulisic tiếp tục tỏa sáng
Trở lại trận đấu với Liverpool, trong chuyến làm khách lần này, để chắc chắn nằm trong top bốn và dự Champions League mùa tới, thầy trò huấn luyện viên Lampard cần ít nhất một điểm. Thế nhưng lực bất tòng tâm, dù các cầu thủ áo xanh nhiễu cố gắng, cùng với sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic nhưng vẫn trắng tay ra về.
Tuy nhiên Chelsea vẫn được dự Champions League mùa tới, nếu hòa đội khách Wolves ở trận cuối cùng diễn ra vào Chủ Nhật tuần này. Thậm chí khi thua Wolves, thầy trò Lampard vẫn đứng trong top bốn nếu Leicester City ngã ngựa trước Manchester United còn nếu hòa, Leicester City giành được vị trí trong top bốn đẩy Chelsea xuống thứ năm nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
Thế nên, Chelsea có quyền tự quyết để được dự Champions League hay không ở trận đấu cuối cùng của Premier League mùa này.
Bước vào trận đấu với mười phút đầu tiên chơi lấn lướt hơn, nhưng hàng tiền đạo Chelsea không thể gây khó khăn cho thủ thành Liverpool. Sau thời gian này, với hàng công quá mạnh, Liverpool dần dần kiểm soát lại thế trận và chỉ trong 43 phút đầu tiên, lưới của Chelsea ba lần rung lên.
Phút 23, tiền đạo Willian của Chelsea để mất bóng ở khu vực giữa sân tạo điều kiện cho Keita cướp được bóng và xông thẳng vào vùng cấm địa trước khi tung cú nã đại bác tung lưới Chelsea.

Đến phút 38, Liverpool nhân đôi cách biệt khi Alexander-Arnold đá quả phạt trực tiếp ngoài vùng cấm địa tuyệt hảo đưa banh vào góc thượng phải trong khi thủ môn Kepa bất động đứng nhìn.
Và phút 43 đến lượt Wijnaldum nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool khi nhanh chân đưa banh vào lưới từ quả đá phạt góc.
Mãi đến phút bù giờ 45+3, Chelsea mới có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-3 từ quả giao bóng vào vùng cấm địa của Mount ở bên cánh trái, Alonson chuyền cho Willian để cầu thủ này dứt điểm vào. Thủ môn Alisson kịp thời dùng tay cản phá, banh rơi trước khung thành và Giroud có mặt đưa banh vào lưới trống.
Bước sang hiệp hai, chỉ mười phút đầu tiên, Liveroop nới rộng cách biệt lên 4-1 với bàn thắng từ pha đánh đầu của Firmino.
Bị dẫn trước đến ba bàn cách biệt, nên phút 59, huấn luyện viên Lampard quyết định thay đổi cầu thủ, tung ba cầu thủ hàng công vào sân thay thế cho đồng đội trong đó có tiền vệ Hoa Kỳ Pulisic. Và ngay phút 61, nhận banh từ đồng đội ở cánh trái, Pulisic dẫn banh xâm nhập vùng cấm địa, một mình dẫn banh thoát qua bốn cầu thủ áo đỏ rồi chuyền banh như đặt cho đồng đội Tammy Abraham lao tới xỉa banh qua khỏi người thủ môn Alisson vào lưới thu ngắn cách biệt còn 4-2.
Ba phút sau đó, Pulisic lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn mười mươi khi Reece James chuyền bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ Liverpool nhưng Pulisic lại dứt điểm chệch cột dọc khi chỉ còn một mình thủ môn trong khung gỗ. Thật đáng tiếc!
Nhưng chẳng chờ đợi lâu sau đó, Hudson-Odoi có banh từ cánh phải, dẫn banh xuống rồi tạt bóng vào ngay trước khung thành cho Pulisic để cầu thủ này dùng ngực hãm banh, rồi chỉnh hai nhịp, loại bỏ Arnold trước khi sút banh như chớp tung lưới Liverpool thu ngắn cách biệt còn 4-3.
Tuy nhiên đến phút 84, Alex Oxlade-Chamberlain lại có cơ hội tốt ấn định chiến thắng 5-3 cho Liverpool sau pha phản công sắc lẹm.

Cuộc chạy đua tránh rớt hạng
Trong khi đó ở khu vực cuối bảng, đội cầm đèn lái Norwich City đã biết phận mình ra sao với sân chơi Championship chờ sẵn mùa tới. Hai đội rớt hạng vẫn còn đang lơ lững giữa ba đội theo thứ tự từ trên xuống dưới là Aston Villa (34 điểm, hiệu số bàn thắng bại -26), Watford (34 điểm, hiệu số -27) và Bournemouth (31 điểm, hiệu số -27).
Với lượt trận dấu cuối cùng mùa giải diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, Aston Villa sẽ gặp West Ham (thứ 15), Watford đụng Arsenal (thứ 10) và Bournemouth so tài với Everton (thứ 11). Trong số ba trận này, Aston Villa dễ chịu nhất khi chỉ gặp đội chủ nhà xứng tầm West Ham, trong khi cả hai Watford và Bournemouth sẽ rất khó khăn khi phải làm khách trên sân Arsenal và Everton.
Bournemouth buộc phải thắng, một trận hòa hay thua coi như đồng hành với Norwich City mùa tới. Nếu thắng, Bournemouth cũng phải trông chờ kết quả thua của ít nhất một trong hai đội còn lại mới được trụ hạng.
Trong khi đó cả hai Watford và Aston Villa muốn tiếp tục ra sân chơi Premier League 2020-21 buộc phải thắng càng nhiều bàn càng tốt. Trong trường hợp này hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng sẽ quyết định đội nào ở đội nào ra đi.
Trong trường hợp có đội thắng và đội hòa thì đội thắng ở lại và đội hòa rời khỏi league mùa tới.
Trường hợp cuối cùng cả hai cùng thua, nếu Bournemouth thắng, cả ba đội cùng 34 điểm. Lúc đó sẽ tính hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng mỗi đội cùng những chỉ số phụ khác để quyết định một trong ba đội có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục sân chơi ngoại hạng Anh trong khi hai đội còn lại theo chân Norwich City. (TTC) [qd]

















































































