HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Bảy, báo Dân Việt khiến công luận xôn xao trước phát hiện hơn 600 hồ sơ giám định sức khỏe phi công và tiếp viên của các hãng hàng không đang hoạt động tại Việt Nam “có các phiếu siêu âm tim thuộc dạng nhân bản, giống nhau đến từng chỉ số.”
Đáng lưu ý, các hồ sơ này đều là do Trung Tâm Y Tế Hàng Không thuộc Cục Hàng Không Việt Nam xác nhận. Đây là chỉ dấu cho thấy an ninh an toàn hàng không bị coi nhẹ.
Báo Dân Việt nêu bằng chứng là hình chụp các phiếu siêu âm tim của hai nam phi công sinh năm 1972 và 1992, tuy ngày siêu âm khác nhau (7 Tháng Tám, 2019, và 23 Tháng Mười, 2019) nhưng cùng nội dung: “Có van hai lá dạng di động ngược chiều, khoảng cách 2 bờ van 21mm. Đối với van động mạch chủ, biên độ mở van của cả hai là 20 mm, hở van 2 lá rất nhẹ (0,5/4). Van động mạch phổi có đường kính gốc ĐMP 20 mm, đều hở van ĐMP nhẹ (1/4)…”
“Cả hai viên phi công đều được kết luận có cấu trúc tim bình thường, chức năng tâm thu thất trái trong giới hạn bình thường, không thấy tăng áp lực động mạch phổi. Các chỉ số ở hàng, cột trên cùng đều giống y hệt nhau. Hai tờ phiếu này đều được ghi tên bác sĩ chuyên khoa Lê Minh Tuấn. Các phiếu siêu âm tim như được nhân bản từ một phiếu ra thành các phiên bản khác nhau, chỉ khác tên phi công. Phi công già hay phi công trẻ cũng đều có nhịp tim giống nhau, tình trạng vách ngăn, van động mạch chủ như nhau,” báo Dân Việt tường thuật.
Với phiếu siêu âm tim của các tiếp viên hàng không, tình trạng copy được tờ báo ghi nhận có giảm bớt nhưng các chỉ số chính yếu vẫn giống nhau đến 50%.
Đáng lưu ý, Bác Sĩ Lê Minh Tuấn được xác định không phải là cán bộ của Trung Tâm Y Tế Hàng Không. Ông này công tác tại bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Phúc và được thuê làm siêu âm tim cho phi công và tiếp viên các hãng hàng không.
Sau khi vụ việc được đưa ra trước công luận, Cục Hàng Không Việt Nam yêu cầu tạm đình chỉ (ngưng việc) hai Bác Sĩ Lê Minh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh.

Năm 2019, Trung Tâm Y Tế Hàng Không tiến hành giám định sức khỏe cho 2,583 phi công trong tổng số 3,625 phi công đang hoạt động tại Việt Nam. Số còn lại do Viện Y Học Phòng Không-Không Quân thực hiện giám định. Tương tự, số tiếp viên được Trung tâm Trung Tâm Y Tế Hàng Không giám định sức khỏe là 5,727 trong tổng số 6,267, theo Dân Việt.
Trong một diễn biến khác, từ một tháng nay, công luận rúng động trước tin 27 phi công quốc tịch Pakistan hoạt động tại Việt Nam bị nghi vấn dùng bằng giả, trong đó 15 người do hết hạn hợp đồng nên đã quay về nước trước lúc xảy ra bệnh dịch COVID-19. Thời điểm tin được lan truyền, các hãng hàng không Việt Nam liên tiếp phủ nhận việc tuyển dụng những người này.
Theo cập nhật của báo VNExpress hôm 17 Tháng Bảy, trong số 12 phi công Pakistan vẫn đang làm việc ở Việt Nam, có chín người “dùng bằng lái hợp pháp,” ba người còn lại “đang tiếp tục xác minh.” (N.H.K) [qd]

















































































