WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Nội An (DHS) hôm Thứ Năm, 23 Tháng Bảy, thú nhận nói sai trong vụ ngăn cư dân New York tham gia Trusted Traveler Programs, trong đó có Global Entry, theo đài CNN.
Cũng trong ngày đưa ra lời thú nhận này, DHS loan báo sẽ cho phép cư dân New York tham gia chương trình Global Entry trở lại.
Trước đó, DHS ngăn cư dân New York tham gia chương trình này với lý do luật tiểu bang New York cấm chia sẻ thông tin của người nhập cư “lậu” cho cơ quan di trú liên bang khi họ xin bằng cấp lái xe.
Tuy nhiên, nhiều tiểu bang khác mà cư dân được tham gia Trusted Traveler Programs hiện không cung cấp cho giới chức liên bang toàn bộ hồ sơ lái xe của người nộp đơn xin cấp bằng lái, theo một đơn kiện gửi tòa án.
Hôm Thứ Năm, DHS cho hay ông Andrew Cuomo, thống đốc New York, và Quốc Hội tiểu bang này đã sửa lại luật nêu trên, có hiệu lực từ Tháng Mười Hai năm ngoái.
Tuy nhiên, các công tố viên chính phủ hôm Thứ Năm cũng viết để “sửa lại vài tuyên bố” mà trước đó DHS đưa ra trong thư gửi chánh án liên bang.
Trong lá thư đó, DHS cho rằng các điều khoản trong Luật Đèn Xanh của New York khiến cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng (CBP) không thể đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro từ cư dân New York – cụ thể là ngăn CBP xem xét hồ sơ tội phạm của ứng viên. CBP là cơ quan chịu trách nhiệm Trusted Traveler Programs, chương trình giúp giảm bớt thủ tục nhập cảnh Mỹ.
DHS cũng cho rằng các điều khoản giới hạn nêu trên chỉ có ở New York.
Tuy nhiên, tuần trước, DHS thông báo với công tố viên chính phủ rằng những tuyên bố mà họ đưa ra trong vụ này “có trường hợp không chính xác, và có trường hợp gây hiểu lầm,” theo đơn kiện.
Nhiều tiểu bang, Washington, DC và một vùng lãnh thổ của Mỹ cho phép giới chức liên bang xem bằng lái và giấy tờ xe của cư dân, nhưng không cho phép xem hồ sơ lái xe. Ngoài ra, có hai vùng lãnh thổ không cung cấp hồ sơ của Nha Lộ Vận (DMV) cho CBP.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, DHS vẫn cho phép những tiểu bang và vùng lãnh thổ này tham gia Trusted Traveler Programs.
“Phía bị cáo rất hối hận vì những tuyên bố không chính xác và gây hiểu lầm trước đây, đồng thời, xin lỗi tòa án cũng như phía nguyên đơn vì phải sửa lại những tuyên bố đó khi vụ kiện đã đến giai đoạn cuối,” đơn kiện cho hay.
Hôm Thứ Sáu, Thống Đốc Cuomo, thuộc đảng Dân Chủ, chỉ trích chính quyền liên bang vụ DHS thú nhận nói sai. Ông cho rằng những tuyên bố không chính xác của DHS cũng giống như gây áp lực về chính trị và hoàn toàn bất hợp pháp. (Th.Long) [qd]















































































