ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sau khi Công An quận Sơn Trà tổng kiểm tra người ngoại quốc cư trú ở quận này đã phát giác thêm 21 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép và đang ở “chui.”
Báo Người Lao Động dẫn phúc trình của ông Lê Trung Chinh, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng, tại cuộc họp trực tuyến với Thường Trực Chính Phủ CSVN về phòng chống COVID-19 sáng 25 Tháng Bảy, cho biết trong ngày 24 Tháng Bảy, qua kiểm tra 14 gia đình có người ngoại quốc ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà cho người ngoại quốc thuê, resort, chung cư… công an đã bắt chín trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 14 người “chưa khai báo tạm trú.”
Như vậy tính đến trưa 25 Tháng Bảy, tổng số người ngoại quốc nhập cảnh lậu được phát hiện tại Đà Nẵng là 52 người, với phần lớn là người Trung Quốc. Trong số này hiện có hai người đang bị cách ly tại bệnh viện, bảy người bị đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn, thứ trưởng Bộ Công An CSVN, cho rằng tình trạng người người Trung Quốc nhập cảnh trái phép “đang rất nguy hiểm.” Ca bệnh COVID-19 thứ 416 ở Đà Nẵng dù chưa thể khẳng định bị lây nhiễm từ những người nhập cảnh lậu, nhưng qua sự việc này cần phải “vá lại khoảng trống trong việc kiểm soát biên giới.”
Dẫn chứng việc Đà Nẵng và Quảng Nam đã phát giác nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua sự tố giác từ người dân, ông Sơn cho rằng: “Việc kiểm soát đang còn lỏng lẻo. Cái này liên quan đến nhiều bộ, ngành trong đó có công an, quốc phòng. Bộ Công An sẽ chỉ đạo công an các địa phương có đường biên phối hợp với biên phòng để tăng cường kiểm tra.”
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, yêu cầu Bộ Công An điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp vào Việt Nam vừa bị phát hiện tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Đồng thời rà soát người nhập cảnh trái phép ở Việt Nam, coi như trường hợp nghi nhiễm để cách ly.

Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ đưa tin Công An tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt giam sáu nghi can tại thành phố Móng Cái, để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian làm việc tại thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), nghi can Voòng A Sủi (23 tuổi) quen biết kết bạn với một người Trung Quốc tên A Lùng. Sủi và A Lùng liên lạc nói chuyện với nhau qua Wechat.
Ngày 9 Tháng Bảy vừa qua, A Lùng gọi điện thoại cho Sủi qua Wechat đặt vấn đề thuê Sủi tổ chức cho một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Móng Cái.
Sủi đồng ý và ra giá 4,000 nhân dân tệ ($570)/người. Tiếp đó, A Lùng giới thiệu Sủi cho những người Trung Quốc cần sang Việt Nam để liên lạc, đưa đón.

Để thực hiện, Sủi rủ em trai là Voòng A Hây (21tuổi) và kéo thêm bốn người cùng tham gia. Trong hai ngày 9 và 10 Tháng Bảy, nhóm Sủi đã đi bè xốp qua sông biên giới thuộc xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tổ chức đón sáu người Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam.
Khi những người Trung Quốc trên đã nhập cảnh thành công, nhóm nghi can dùng xe môtô đón chở đến trung tâm thành phố Móng Cái và tìm cách tiếp tục đưa sâu vào nội địa Việt Nam. (Tr.N) [qd]

















































































