LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Chỉ trong ba ngày, nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng đã thu giữ 10 tấn dâu tây Trung Quốc “đội lốt” Đà Lạt để bán cho du khách, trong lúc dâu ở địa phương khan hiếm do đang là mùa mưa.
Theo báo Giao Thông, vụ bắt giữ mới nhất xảy ra vào chiều 24 Tháng Bảy, với 123 thùng dâu tây có tổng trọng lượng 2 tấn.
Lượng dâu tây này được vận chuyển từ tỉnh Lào Cai qua phi trường Nội Bài, trung chuyển qua phi trường Tân Sơn Nhất rồi vào phi trường Liên Khương. Sau đó, một chiếc xe vận tải chở lô hàng đến một căn nhà trên đường Trần Khánh Dư, phường 8, Đà Lạt, để bán.
“Lô hàng này có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập cảng và tờ khai thông quan của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ghi rõ nguồn hàng từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Qua các cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) và Lào Cai. Số dâu tây được vận chuyển đến các tỉnh, thành trong nước từ ngày 2 Tháng Bảy, nhưng tại thời điểm kiểm tra, các quả dâu vẫn còn tươi,” báo Giao Thông cho hay.
Trước đó, tờ Tuổi Trẻ tường thuật vụ công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, từ hôm 22 Tháng Bảy, tạm giữ hơn 600 thùng dâu tây, tương đương 8 tấn, được nhập lậu vào Đà Lạt bằng đường hàng không. Nghi vấn ban đầu số dâu tây này được các đầu nậu nhập về để giả mạo dâu tây Đà Lạt.
Báo Tuổi Trẻ mô tả, trên các thùng xốp bị thu giữ đều có chữ Trung Quốc, bên trong từng gói dâu được đóng gói đẹp mắt. Toàn bộ số dâu tây không có hóa đơn chứng từ, không rõ xuất xứ, cũng như không có giấy kiểm dịch thực vật hợp quy.
“Hiện tại Đà Lạt đang mùa mưa nên sản lượng dâu bị suy giảm, trong khi đó lượng khách du lịch đến đông trong kỳ nghỉ Hè nên nhu cầu dâu tây tăng vọt,” theo báo Tuổi Trẻ.

Các vụ bắt giữ dâu tây Trung Quốc diễn ra chỉ 20 ngày sau khi dâu tây và quả hồng Đà Lạt được cấp chứng nhận bảo hộ. Theo báo Thanh Niên hôm Tháng Bảy, việc cấp nhãn hiệu cho hai loại đặc sản này là nhằm “nâng cao giá trị, bảo vệ thương hiệu, xây dựng hình ảnh nông sản đặc trưng của Đà Lạt trước tình trạng nông sản cùng loại có xuất xứ từ Trung Quốc đội lốt hàng Đà Lạt từ nhiều năm qua.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn Phòng Kinh Tế Đà Lạt cho biết, diện tích dâu tây Đà Lạt dao động 120-130 hécta, được trồng ở độ cao từ 1,400 mét đến 1,535 mét so với mực nước biển, tổng sản lượng bình quân khoảng 1,500 tấn/năm, chưa kể dâu tây được canh tác ở huyện Lạc Dương.
Trước đây, thời vụ trồng dâu tại Đà Lạt vào khoảng Tháng Tám, Tháng Chín và mùa thu hoạch chính từ Tháng Mười Hai đến Tháng Tư năm sau với năng suất bình quân chỉ 7-10 tấn/hécta. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, nhà nông nhập giống mới, ứng dụng công nghệ cao trong canh tác đã làm tăng năng suất dâu tây lên gấp hai, ba lần và có thể trồng quanh năm. (N.H.K) [qd]

















































































