LONDON, Anh (NV) – Trận chung kết FA Cup hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tám, Chelsea so tài với đối thủ cùng thành phố London, Arsenal, diễn ra trên sân Wembley, London, trong điều kiện không khán giả. Kết quả là Arsenal vô địch khi thắng ngược Chelsea 2-1.
Theo Yahoo Sports, tiền vệ tấn công trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic đã không có sự trọn vẹn trong mùa đầu tiên chơi bóng ở Anh theo kiểu cay đắng lẫn ngọt ngào trong trận đấu ghi bàn thắng cho Chelsea.
Mặc dù Pulisic tạo sự khởi đầu trận đấu cho Chelsea quá hoàn hảo khi ghi bàn thắng đẹp ngay từ phút thứ năm trận đấu, nhưng về cuối, Arsenal đã giành được thế cờ.
Pha tấn công ghi bàn đưa banh qua người thủ môn Arsenal, mở tỉ số đầu tiên cho Chelsea, là pha làm bàn ngoạn mục mới nhất từ Pulisic, cầu thủ Mỹ tự tạo danh tiếng cho mình là một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất. Có lẽ Pulisic là cầu thủ Mỹ hay nhất từ trước đến nay tại đấu trường Anh Quốc, kể từ khi giải ngoại hạng Anh trở lại trong Tháng Sáu sau ba tháng tạm ngưng vì đại dịch COVID-19.
Trong thời gian còn lại của hiệp một, Pulisic còn có nhiều cơ hội bứt phá gây khó khăn cho khung thành Arsenal, đặc biệt chỉ vài phút sau bàn thắng đầu tiên, Pulisic có dịp tung ngay cú dứt điểm banh sà nhưng rất tiếc lại ra ngoài cột dọc trái.
Nhưng xui xẻo đến với Pulisic, kết thúc một ngày của anh trong nước mắt sau khi tiền vệ này được banh của đồng đội, có cơ hội quá tốt để lập cú đúp nhưng rồi chấn thương xảy ra ngay trong thời điểm này.

Pulisic phải được dìu ra ngoài ngay từ đầu hiệp hai vì chấn thương gân kheo, trong lúc dẫn bóng xâm nhập vùng cấm địa chỉ có một cầu thủ Arsenal theo đuổi truy cản cùng với một mình thủ môn trước mặt. Tưởng chừng lập cú đúp, nhưng chấn thương ập đến, nên pha cố gắng dứt điểm của Pulisic trở thành vô hại và tiền vệ trẻ này ngã nhào xuống sân, ôm chân tỏ vẻ đau đớn. Anh được các chuyên viên y tế săn sóc và dìu ra khỏi sân ngay sau đó.
Như vậy mùa bóng đầu tiên của Pulisic coi như kết thúc trong tình trạng xui xẻo như thế và chẳng biết liệu Pulisic có thể phục hồi chấn thương và kịp ra sân trong mùa bóng mới hay không khi thời gian nghỉ ngơi tiền mùa giải quá ngắn so với trước đây.
Tiền vệ 21 tuổi Hoa Kỳ – từng bỏ lỡ tám trận liên tiếp trước khi giải đấu bị tạm dừng vì dịch COVID-19 do bị chấn thương rách cơ bắp – phải được các nhân viên giúp dìu ra khỏi sân và đưa ngay vào phòng thay đồ của đội Chelsea.
Nếu hàng công Chelsea chơi tốt bấy nhiều thì hàng thủ lại sơ hở lỗi lầm không ít, giúp cho tiền đạo người Gabon Pierre Emerick Aubameyang có đến hai cơ hội ghi bàn đưa Arsenal thắng ngược Chelsea 2-1 đăng quang danh hiệu vô địch.
Cỗ máy ghi bàn Arsenal, Aubameyang có dịp quân bình tỉ số 1-1 từ quả đá phạt đền ở phút 28 khi chính cầu thủ này bị thủ quân Chelsea kéo ngã trong vùng cấm địa. Và không bỏ lỡ cơ hội tốt, Aubameyang đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau đó cũng là Aubameyang, từng là đồng đội đàn anh của Pulisic tại đội Borussia Dortmund, Đức trước đây – ghi bàn thắng thứ hai ở phút 67 từ đường chuyền của đồng đội ngay trước khung thành đưa Arsenal dẫn lại 2-1. Không có Pulisic, và chân sút Brazil Willian thật sự bị chấn thương, đội bóng của huấn luyện viên Lampard không thể nào đáp trả và tỉ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.
Thêm nữa, Chelsea còn chịu cảnh tồi tệ hơn khi sau đó Mateo Kovacic bị thẻ vàng lần thứ hai phải rời khỏi sân và Pedro, người vào thay thế cho Pulisic, cũng dính chấn thương nặng ở vai phải cho thở oxy và khiêng ra khỏi sân trong những giây phút đấu bù thêm hiệp nhì.
Bị đá bại chắc chắn là sự thất vọng đối với thầy trò Frank Lampard. Huấn luyện viên năm đầu tiên và cũng là tiền vệ huyền thoại đội Chelsea chứng tỏ khả năng của mình sau đưa đội nhà lọt vào top bốn và được dự Champions League mùa tới trong điều kiện khó khăn khi Chelsea bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trong hai năm vì vi phạm luật lệ của FIFA và UEFA.
Thua trận chung kết FA Cup trước Arsenal quả là sự thất vọng.
Đây là lần thứ hai trong bốn mùa mà Chelsea bị Arsenal ngán đường lên bục nhận cúp.

Arsenal, tuy chỉ đứng thứ tám trên bảng xếp hạng, nhưng được an ủi ngoài chiếc cúp vô địch FA Cup, còn được dự giải Europa League.
Riêng cầu thủ Mỹ Pulisic, bàn thắng trong trận đấu này là bàn thắng thứ 11 trong 33 trận của các giải đấu mùa này, năm đầu tiên về đầu quân Chelsea sau bốn mùa chơi cho Dortmund Borussia, với phí chuyển nhượng lên đến $73 triệu. Năm trong tổng số bàn thắng của Pulisic cộng thêm phân nửa trong 10 lần trợ giúp đến từ Tháng Sáu.
Với chấn thương đề cập ở trên, chắc chắn Pulisic sẽ không có mặt trận lượt về so tài với đội chủ nhà Bayern Munich tại Đức. Lượt đi Chelsea thua 0-3 ngay trên sân nhà Stamford Bridge trong Tháng Hai với Pulisic cũng ngồi ngoài. (TTC) [qd]

















































































