(cnbc.com) – Mới đây, ông Brett White, tổng giám đốc công ty Cushman & Wakefield, nói với CNBC rằng ông tin khối nhân lực làm việc từ xa có thể tăng gấp đôi vì đại dịch COVID-19. Nhưng, ông nói thêm, cuối cùng đại đa số sẽ trở lại văn phòng.
Theo ông, trước COVID-19, khối nhân lực làm việc từ nhà vào khoảng 4.5% đến 5%, tỉ lệ này sẽ tăng gấp đôi. Ông cho rằng có tới 10% đến 11% lực lượng lao động có thể làm việc tại nhà.
Ông White, cũng là chủ tịch của công ty địa ốc thương mại toàn cầu này, nhấn mạnh rằng những dự đoán đó khác xa so với khung cảnh hiện nay, nơi một thành phần khá lớn lực lượng lao động đã làm việc từ xa kể từ giữa Tháng Ba. Ông nói 10% không đáng kể so với 90%, và 90% sẽ làm việc tại các văn phòng dưới một hình thức nào đó.
Ông White đưa ra những lời dự đoán trên sau khi Cushman & Wakefield báo cáo một tỉ lệ sụt giảm hằng năm là 18% trong thu nhập mỗi tam cá nguyệt giữa lúc đại dịch virus Corona gây xáo trộn cho hoạt động môi giới địa ốc. Thu nhập ròng được báo cáo một mức lỗ lã khoảng $100.8 triệu, so với mức lời $6.3 triệu trong tam cá nguyệt một năm trước đây.
Chứng khoán, giảm khoảng 47% tính tới ngày này trong năm, được trao đổi cao hơn khoảng 2.75% hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, 2020, lên tới $10.83 mỗi cổ phần.
Vẫn còn sự bất trắc đáng kể về những thay đổi kinh tế dài hạn vì đại dịch virus Corona. Đặc biệt, tương lai của việc làm vẫn không rõ ràng bởi vì nhiều công ty tuy chuyển đổi thành công nhưng vẫn không nhanh chóng sang các hoạt động từ xa trong một cố gắng nhằm giảm thiểu sự lây truyền của virus.
Ông Jack Dorsey, tổng giám đốc của hai công ty Twitter và Square, nói với hầu hết các nhân viên rằng họ có thể làm việc từ nhà nếu họ muốn. Các công ty kỹ thuật khác như Alphabet và Facebook đã nới rộng thời gian là việc từ nhà của họ cho tới Tháng Sáu năm nay.
Trước đó, ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc Facebook, nói ông có thể nhìn thấy khoảng 50% nhân viên của công ty làm việc từ xa trong 5 đến 10 năm tới. Công ty truyền thông xã hội khổng lồ này trước đó trong tuần đã ký một hợp đồng thuê mướn không gian dùng làm văn phòng ở Manhattan, một dấu hiệu cho thấy vấn đề làm việc từ xa có thể không phải là một giải pháp song hành.

Ông White, một chuyên viên kỳ cựu trong lãnh vực địa ốc thương mại, người đã đứng đầu CBRE từ 2005 đến 2012, nói ông tin rằng sẽ cần khoảng từ hai đến ba năm để thị trường văn phòng tại Hoa Kỳ hồi phục, với tình trạng tệ hại hơn trong thời gian sắp tới.
Các công ty trên khắp nước Mỹ đã khởi sự đón chào các công nhân trở lại văn phòng, nhưng ông White nói việc trở lại đã bị chậm so với vài người đã dự đoán.
Ông nói các công nhân không cảm thấy an toàn nếu họ trở lại làm việc, và họ cũng không cảm thấy đáng gặp rắc rối bởi vì họ không bắt buộc phải đi làm.
Ông nói một trong những vấn đề ngắn hạn cấp thiết nhất để quyết định khi nào mọi người trở lại văn phòng là việc giữ trẻ. Cho tới khi các trường học mở cửa lại, đây là một cản trở lớn để nhân viên trở lại làm việc.
Tuy nhiên, ông White nhấn mạnh rằng những cảm nghĩ đó có thể sẽ thay đổi khi tình trạng đại dịch cải thiện. Ông cho biết công ty của ông đã thăm dò hơn 100 công ty trên khắp thế giới, và 90% những công ty được thăm dò cho biết họ muốn trở lại văn phòng. (N.N.) [qd]

















































































