Giới chức giáo dục Orange County tiêu nhiều triệu đô tiền thuế để kiện nhau

ORANGE COUNTY, California (NV) – Các giới chức giáo dục ở Orange County tiêu trên $2 triệu để kiện cáo qua lại trong hai năm qua, và dự trù tiêu thêm gần $2 triệu nữa trong năm nay, hãng tin Voice of OC cho hay vào Thứ Năm, 13 Tháng Tám.

Hội Đồng Giáo Dục Orange County (OCBE) và Học Khu Orange County (OCDE) tranh cãi với nhau suốt nhiều năm nay, gần đây nhất là vụ OCBE kêu gọi cho phép học sinh đi học lại mà không cần đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách.

Cách đây chỉ ba năm, cả OCBE lẫn OCDE đều không tốn đồng nào trả cho luật sư bên ngoài, ngoại trừ chi phí giải quyết những vụ kiện cũ mà do luật sư nội bộ đảm trách.

Tuy nhiên, mỗi năm kể từ đó, chi phí kiện cáo tăng vọt, năm 2017 là $660,000, còn năm 2018 lên đến $1.3 triệu.

Theo dự trù, năm nay, hai bên chuẩn bị chi hơn $1.8 để kiện nhau.

Đáng chú ý, cho dù bên nào thắng, người dân đóng thuế vẫn là kẻ thua vì chính họ là người trả tiền kiện tụng cho cả hai bên.

Đến nay, các giới chức giáo dục quận hạt này tiêu tổng cộng $4 triệu để kiện nhau cũng như để kiện tụng với bên ngoài, theo hồ sơ tài chính của OCDE.

Con số đó không bao gồm số tiền $2 triệu mỗi năm để OCDE thuê luật sư cho các học khu trong quận hạt, hoặc để trả cho bất kỳ vụ kiện nào mà OCBE và OCDE được luật sự nội bộ đại diện.

Thông thường, OCBE và OCDE được cùng luật sư đại diện, nhưng trong những vụ kiện gần đây, luật sư nội bộ của họ không thể đại diện cho bên này hoặc bên kia.

Theo một trong những vụ kiện này, OCBE muốn cắt bỏ số tiền khoảng $170,000 trong quỹ đi lại và “lobby” khỏi ngân sách 2019-20 của OCDE, vì cho rằng uổng phí.

Ông Al Mijares, tổng quản trị OCDE, không đồng ý. Ông tuyên bố nên giữ số tiền này và khẳng định số tiền này dùng cho những mục đích quan trọng.

Theo thủ tục, OCDE soạn thảo ngân sách hằng năm, còn OCBE có nhiệm vụ xem xét công khai rồi trình lên tiểu bang. Ông Mijares cho rằng OCBE xem xét khoản tiền nêu trên không đúng cách. Ông nói thêm rằng OCBE chỉ có quyền chuẩn thuận hoặc bác bỏ ngân sách chứ không có quyền chỉnh sửa chi tiết các khoản.

OCBE không đồng ý. Họ tuyên bố, theo luật tiểu bang, họ có quyền điều chỉnh ngân sách, và một trong những nhiệm vụ chính của họ là giám sát chi tiêu của OCDE.

Do hai bên bất đồng, OCDE không thể trình kế hoạch ngân sách lên tiểu bang trước thời hạn chót.

Vụ kiện này vẫn đang tiếp diễn, mặc dù OCDE không còn hoạt động theo ngân sách đó nữa. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT