ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tính đến chiều tối 15 Tháng Tám, Bộ Y Tế CSVN thông báo có thêm hai bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng tử vong, nâng số người chết ở Việt Nam lên 23 người. Số người nhiễm bệnh là 950 so với 930 của ngày hôm trước.
Báo Zing dẫn tin từ Bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Đà Nẵng cho biết, người tử vong lúc sáng cùng ngày là nam bệnh nhân 702, 63 tuổi. Nguyên nhân được chẩn đoán là “Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19, trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.”
Đến chiều tối cùng ngày, Bộ Y Tế loan tin có thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong là nam bệnh nhân 699, 75 tuổi, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng.
Bệnh nhân tử vong tại Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Vang, đưoợc chẩn đoán là “Viêm phổi do COVID-19 biến chứng, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.”
So với các ca tử vong trước đó, lần này không thấy Bộ Y Tế CSVN nêu chi tiết về lịch trình trị liệu của các bệnh nhân.
Liên quan đến dịch bệnh, sáng cùng ngày, Bộ Y Tế CSVN công bố thêm một bệnh nhân COVID-19 mới là bệnh nhân 930, là nữ, 41 tuổi, ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19 và điều trị khỏi tại Nga ngày 24 Tháng Sáu.
Ngày 10 Tháng Tám, bệnh nhân từ Nga về trên chuyến bay VN5062 xuống phi trường Vân Đồn, Quảng Ninh. Ngày hôm sau, bệnh nhân được Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 14 Tháng Tám, bệnh nhân được thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tuy nhiên đến chiều tối, Bộ Y Tế thông tin thêm về 20 ca mắc COVID-19 mới, gồm bốn ca tại Quảng Nam, 11 ca ở Đà Nẵng, một ở Hải Dương và bốn ca tại Sài Gòn từ Mỹ về Việt Nam.
Các bệnh nhân ở Quảng Nam hầu hết đều cư trú ở phường Minh An, thành phố Hội An, có độ tuổi từ 14 đến 66. Mười bệnh nhân tiếp theo (từ 936 đến 945) ở Đà Nẵng là người nhà chăm sóc thân nhân tại bệnh viện Đà Nẵng. Riêng bệnh nhân 945 được lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Các trường hợp được ghi nhận tại Sài Gòn (946-949) là công dân trở về từ đảo Guam (Mỹ) trên chuyến bay OAE423 về phi trường Tân Sơn Nhất ngày 4 Tháng Tám, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và đang điều trị tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.
Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 950 ca mắc COVID-19, trong đó 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng, và 477 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng.
Do dịch bệnh ở Đà Nẵng “ngày càng phức tạp,” hôm 14 Tháng Tám ông Huỳnh Bá Hảo, phó giám đốc Sở Tư Pháp Đà Nẵng, đã ký văn bản hướng dẫn cho các quận, huyện ở Đà Nẵng “Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với người ra đường không cần thiết.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, Sở Tư Pháp Đà Nẵng “thống nhất việc người dân đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội” sẽ bị xử phạt hành chánh từ 100,000 đồng ($4.3) đến 10 triệu đồng ($432) tùy theo từng trường hợp đã quy định.
Trước đó theo báo Tuổi Trẻ, chiều tối 14 Tháng Tám, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn (HCDC) cho biết bệnh nhân 912 là nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã cùng bảy người Trung Quốc khác nhập cảnh lậu qua biên giới phía Bắc Việt Nam, sau đó bệnh nhân đón xe đò đi vào Sài Gòn. Đây là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại thành phố ở nhóm người nhập cảnh trái phép.
“Nếu không được phát hiện và tiếp tục lẩn trốn trong cộng đồng, trường hợp này sẽ là nguồn lây bệnh mà chúng ta không biết, tạo ra những ổ dịch không rõ nguồn lây,” HCDC cảnh báo. (Tr.N) [qd]

















































































