Hà Nội-Bắc Kinh tiếp tục hô hào ‘thúc đẩy quan hệ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN và Trung Quốc lại hô hào “thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất” trong một buổi hội thảo hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tám ở Hà Nội.

Hai tờ Tiền Phong và VietNamNet tường thuật cuộc hội thảo kể trên do “Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Ngoại Giao, Học Viện Ngoại Giao và Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam, Học Viện Tài Chính Trùng Dương thuộc Đại Học Nhân Dân Trung Quốc” phối hợp tổ chức trực tuyến nhân dịp “Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung.”

Dân Hà Nội biểu tình chống hành động bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. (Hình: Hoàng Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Cuộc hội thảo diễn ra khi cả Trung Quốc và Mỹ theo nhau liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn, thách thức an ninh khu vực.

Việt Nam vì thế nhỏ nước yếu nên chỉ cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao thỉnh thoảng chen vào một vài câu phát biểu phản đối Bắc Kinh cũng như lập lại lời tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là “có đủ các bằng chứng lịch sử và thực tế không thể tranh cãi.”

Theo tường thuật của tờ Tiền Phong về cuộc hội thảo, phụ tá Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Nguyễn Văn Thảo nói rằng “Đảng và chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện Việt-Trung, sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực với Trung Quốc ở cả bình diện song và đa phương, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất…”

Còn ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, hô hào “nắm bắt phương hướng phát triển của quan hệ Trung-Việt từ tầm cao chiến lược, thúc đẩy quan hệ Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện Trung-Việt không ngừng tiến về phía trước, mang lại những ý nghĩa của thời đại mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.”

Cuối bản tin tường thuật cuộc hội thảo, cả hai tờ Tiền Phong và VietNamNet đều viết giống nhau là “các chuyên gia, học giả của Việt Nam và Trung Quốc đã có những trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về 70 năm quan hệ Việt-Trung và các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm” nhưng không ai biết đó là những cái gì.

Quan chức cấp cao Trung Quốc mỗi khi có dịp họp hành với phía CSVN thấy đều đưa ra những lời dỗ dành, từ mồi nhử kinh tế đến ngầm đe dọa quân sự. Cái phức tạp nhất trong mối quan hệ giữa hai nước là vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Bắc Kinh không những không muốn nhả những gì đã cướp của Việt Nam mà còn muốn nuốt gần 90% Biển Đông trong phạm vi “Lưỡi bò.”

Bắc Kinh lập đi lập lại chính sách của nhà cầm quyền nước này đối với (tranh chấp chủ quyền) Biển Đông trước sau không thay đổi. Như ngày 28 Tháng Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Wang Wenbin (Uông Văn Bân) được Tân Hoa Xã thuật lời là “Chính sách của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông không thay đổi” bất chấp phán quyết của tòa trọng tài quốc tế.

Dù Mỹ, qua Bộ Trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo tuyên bố cái 9 vạch “Lưỡi bò là bất hợp pháp” theo Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) và Mỹ sẵn sàng hậu thuẫn cho ASEAN đối phó với Bắc Kinh, nhưng CSVN vẫn không dám đưa tay ra nắm lấy.

Trước sự ngang ngược và cứng rắn của Bắc Kinh, chỉ thấy Hà Nội cho guồng máy tuyên truyền ra sức kêu gọi “Kiểm soát tốt bất đồng trên biển” “và “không làm phức tạp thêm tinh hình.”

Mới một tuần trước, ngày 23 Tháng Tám, Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Bình Minh và Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị “cụng cùi chỏ” để biểu lộ tình cảm “đồng chí anh em” ở biên giới hai nước thay vì chỉ họp trực tuyến như những cuộc họp ASEAN gần đây, như thông điệp hòa hoãn đặc biệt.

Báo chí trong nước thuật lời ông Phạm Bình Minh “Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một hết sức coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu.”

Các tàu hải giám Trung Quốc canh giữ cho giàn khoan HD 981 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam phía nam quần đảo Hoàng Sa hồi năm 2014. (Hình: Hoàng Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bây giờ, phụ tá của ông Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Văn Thảo lập lại lời kêu gọi “thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất…”

Truyền thông quốc tế mấy tháng trước tiết lộ chế độ Hà Nội đã phải hủy bỏ dò tìm dầu khí tại bãi Tư Chính và bồi thường cho công ty ngoại quốc khoảng $1 tỷ trước sự đe dọa của Bắc Kinh. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT