SACRAMENTO, California (NV) – Với tỉ số 33-2, Thượng Viện California thông qua dự luật khẩn cấp, vào hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, nhằm gia hạn lệnh trì hoãn đuổi nhà, theo nhật báo Orange Register.
Bây giờ, Hạ Viện cần phải hành động gấp để giúp những người thuê tiếp tục có nơi cư trú trong lúc kinh tế bấp bênh vì đại dịch và bởi lệnh trì hoãn đuổi nhà trước tình trạng khẩn cấp sẽ hết hạn ngày hôm Thứ Ba, 1 Tháng Chín.

Ba vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa tham gia với bên Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật, với lý do dự luật này kết nối người thuê và chủ nhà tương trợ lẫn nhau.
Thượng Nghị Sĩ Andreas Borgeas (Cộng Hòa-Fresno), tuyên bố vào phút cuối cùng “cuộc đàm phán đang ở chỗ căng thẳng trở nên cảm thông hơn.”
“Chúng ta tuyệt đối cần phải hành động ngay lập tức,” Thượng Nghị Sĩ Anna Caballero (Dân Chủ-Salinas) nói tiếp: “Nếu thất bại, hàng chục ngàn cư dân California sẽ phải ra đường ở, trở thành người vô gia cư, giữa lúc số người vô gia tăng cao nhất, tệ hại hơn nữa, sẽ có nhiều trẻ em và gia đình không có nhà giữa đại dịch.”
Dự luật gia hạn vừa thông qua ở Thượng Viện cần được đưa đến Ủy Ban Gia Cư Hạ Viện xét duyệt, nếu chuẩn thuận, sẽ đưa ra phiên khoáng đại Hạ Viện.
Để được thông qua, cần 2/3 số phiếu ủng hộ trước khi lệnh cấm đuổi nhà hết hạn vào giữa đêm Thứ Hai.
Theo điều khoản trong dự luật, người thuê nhà bị gặp hoàn cảnh khó khăn tài chánh do ảnh hưởng của đại dịch sẽ được bảo vệ không bị đuổi nhà đến ngày 31 Tháng Giêng, 2021.
Tuy nhiên, để giúp giới chủ nhân, người thuê phải trả 25% tiền nhà mỗi tháng kể từ Tháng Chín đến Tháng Giêng năm 2021, nhưng không thể bị đuổi nhà khi không thể thực hiện việc trả tiền trên trước Tháng Hai năm sau.
Người thuê nhà vẫn phải chịu trách nhiệm trả lại số tiền nhà còn thiếu, nhưng việc thiếu tiền nhà không thể là lý do để bị đuổi.
Chủ nhà có thể kiện để đòi tiền mà người thuê chưa trả đủ tại tại small claims court, bất kể tổng số còn thiếu.
Việc đuổi nhà vẫn được tiến hành với những nguyên do khác.
Thống kê của U.S. Census Bureau cho thấy 16% người thuê tại California không thể trả tiền nhà đúng hẹn.
Thượng Nghị Sĩ Hannah-Beth Jackson (Dân Chủ-Barbara), nhận định: “Chính quyền liên bang phải vào cuộc đưa ra hướng giải quyết lâu dài. Các tiểu bang không in tiền và không thể in tiền. Cần phải có sự trợ giúp từ liên bang.” (MPL) [kn]

















































































