SAN DIEGO, California (NV) – Cơ quan y tế San Diego County hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Chín, xác nhận có thêm 120 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát giác tại trường đại học San Diego State University (SDSU), với người bị dương tính gồm các sinh viên thường xuyên tiếp xúc người bên ngoài khuôn viên trường.
Bản tin của đài truyền hình địa phương NBC San Diego nói rằng số ca bệnh mới này nâng tổng số các trường hợp nhiễm COVID-19 ở trường SDSU lên tới 184, kể từ khi khóa học mới được khai giảng hôm 24 Tháng Tám, theo giới chức nhà trường hôm Thứ Sáu.

Giới chức y tế quận hạt San Diego cho biết họ đang điều tra một số nơi có các ca nhiễm COVID-19 thuộc cộng đồng sinh viên trường SDSU.
Các giới chức SDSU nói có 14 nhóm nhiễm bệnh đã được tìm thấy ở các địa điểm khác nhau, và một số nhóm có thể là những ổ dịch.
Cũng theo SDSU, có 150 sinh viên đang được cách ly tại trường; hiện chưa có tin tức gì về số sinh viên cách ly bên ngoài trường.
Giới hữu trách nói rằng không có trường hợp bệnh nào cho thấy có liên hệ tới các hoạt động học hành trong trường, như lớp học hoặc tại phòng thí nghiệm. Hiện không thấy có nhân viên nhà trường, khách, hoặc người nào trong ban giảng huấn báo cáo dương tính với COVID-19 kể từ khi khóa mùa Thu được khai giảng.
Viện trưởng SDSU Adela de la Torre hôm Thứ Sáu nói rằng nhà trường muốn sinh viên tích cực đi thử nghiệm COVID-19, thay đổi lối sống để không gây lây lan virus.
Hôm Thứ Tư, SDSU loan báo tạm ngưng tất cả các buổi học tại lớp ở trường cũng như các sinh hoạt thể thao sau khi các trường hợp nhiễm COVID-19 tăng cao trong trường.
Nhà trường cho biết sẽ duyệt xét tình hình sau bốn tuần để quyết định có mở lại các lớp học trực tiếp tại trường hay không. Các sinh hoạt thể thao sẽ phải ngưng trong hai tuần.
Cũng tính tới hôm Thứ Sáu, trường SDSU đã phạt 457 sinh viên về tội vi phạm các quy định an toàn liên quan đến COVID-19. Có một số sinh viên bị tạm cho nghỉ học và cũng có một số khác bị đuổi học.
SDSU khai giảng khóa học mùa Thu hôm 24 Tháng Tám. Phần lớn lớp học là qua mạng. Tuy nhiên cũng có khoảng 200 lớp phải học trực tiếp trong lớp và các biện pháp an toàn cũng được áp dụng. (V.Giang) [qd]






















































































