WASHINGTON, DC (NV) – Ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump cáo buộc đảng Dân Chủ “cố gắng ăn cắp cuộc bầu cử” sau khi bảy lá phiếu quân sự ủng hộ tổng thống được phát hiện bị vứt bỏ ở Luzerne County, Pennsylvania, tuy nhiên, không đưa ra bằng chứng hoặc chỉ dấu nào hậu thuẫn cho tố cáo đảng Dân Chủ có liên quan, theo đài NBC News.
Hôm Thứ Năm, 24 Tháng Chín, ông Matt Wolking, phó giám đốc thông tin ban tranh cử của ông Trump, gửi ra tin nhắn với nội dung như sau: “Tin nóng: FBI tìm thấy những lá phiếu của quân đội bị hủy tại Pennsylvania. 100% những lá phiếu này bầu cho Tổng Thống Trump. Đảng Dân Chủ đang tìm cách đánh cắp cuộc bầu cử.”

Tin nhắn đi kèm với một thông cáo báo chí của Biện Lý David Freed, văn phòng biện lý liên bang địa hạt Middle District of Pennsylvania.
“Ngay tại lúc này, văn phòng biện lý xác nhận một số lượng nhỏ lá phiếu dành cho quân đội bị vứt bỏ. Các nhà điều tra tìm được chín lá phiếu vào lúc này. Một vài lá phiếu xác định được rõ ràng tên cử tri và một vài phiếu không rõ ràng. Tất cả chín lá phiếu này đều bỏ cho Tổng Thống Trump,” theo bản thông cáo.
Tuy nhiên, sau đó, văn phòng ông Freed đưa ra một báo cáo xác nhận lại “chỉ có bảy lá phiếu bỏ cho ông Trump mà thôi.“
Trong thông báo lần thứ hai này nhắc đến văn phòng ông Freed đang cùng FBI điều tra từ hôm Thứ Hai vừa qua theo yêu cầu của bà Stefanie Salavantis, biện lý Luzerne County, một người theo đảng Cộng Hòa.
Cả hai tuyên bố vội vã đều rất bất thường vì văn phòng Biện Lý Cuộc Liên Bang thường không thông báo công khai rằng đã mở một cuộc điều tra.
Văn phòng Biện Lý Liên Bang đã từ chối không cho biết thêm về vụ điều tra, ngoại trừ nói rằng các lá phiếu được nhân viên quận hạt mở ra một cách không phù hợp.
Trong lá thư từ Bộ Tư Pháp gửi đến cho Hội Đồng Bầu Cử Luzerne County, Biện Lý Freed cho biết sơ khởi cuộc điều tra, trong đó một phần sự việc có vẻ là do thiếu sót hành chánh.

“Cơ quan FBI tìm thấy những tài liệu liên quan đến những lá phiếu bầu của quân đội đã bị nhân viên Hội Đồng Bầu Cử mở ra không đúng quy định, và những lá phiếu được lấy ra và bỏ đi, hoặc lấy ra và bỏ riêng ra khỏi phong bì chứa những thông tin riêng tư của cử tri và sự xác nhận,” lời lẽ trong lá thư trên.
Lá thư nhắc đến “phương thức đúng để tiến hành mở những lá phiếu là bảo mật và chỉ mở ra vào ngày bầu cử, nhưng một vài nhân viên Hội Đồng Bỏ Phiếu đã mở ra những lá phiếu này một cách lầm lẫn vì phong bì giống như loại dùng để gửi đi những lá phiếu khiếm diện.” (MPL) [qd]

















































































