SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Một tấm vách bằng mica sẽ được dựng ngăn cách giữa Phó Tổng Thống Mike Pence và Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris trong cuộc tranh luận tại trường đại học University of Utah ở Salt Lake City, theo đài CNBC.
Đây là yêu cầu từ phía ban vận động tranh cử của bà Harris, để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm, khi bà tham gia tranh luận giữa hai ứng cử viên chức phó tổng thống nhiệm kỳ 2021-2025 vào ngày Thứ Tư, 7 Tháng Mười.

Ủy Ban Tổ Chức Tranh Luận Tổng Thống chuẩn thuận nhanh chóng yêu cầu trên trước tình cảnh Tổng Thống Donald Trump bị bệnh và hàng loạt những nhân vật thân cận hoặc làm việc trong Tòa Bạch Ốc bị nhiễm COVID-19.
Một bản hướng dẫn của ủy ban tranh luận cho biết tất cả những ai có mặt tại hội trường theo dõi cuộc tranh luận phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm xét nghiệm COVID-19 và đeo khẩu trang.
Thông báo nhấn mạnh: “Bất kỳ ai không đeo khẩu trang, sẽ bị đưa ra ngoài khán phòng.”

Vào tuần trước, tại cuộc tranh luận giữa Tổng Thống Donald Trump và cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, hầu như tất cả những người trong gia đình và các nhân viên phụ tá của tổng thống đều không đeo khẩu trang mặc dù nội quy buổi tranh luận đã nêu rõ và cả hai ban vận động đều đồng ý.
Trang tin Politico là cơ quan truyền thông đầu tiên tường thuật việc sử dụng tấm vách mica tại cuộc tranh luận phó tổng thống.
Politico cho biết ban tranh cử của ông Pence phản đối sự phòng ngừa này.
Bà Katie Miller, phát ngôn viên của ông Pence, nói: “Nếu Thượng Nghị Sĩ Harris muốn cả một pháo đài chung quanh, cứ tự nhiên.”
Bà Miller từng xét nghiệm COVID-19 dương tính hồi Tháng Năm vừa qua.

Ủy ban tranh luận cho biết khoảng cách giữa ông Pence và bà Harris cách nhau khoảng 12 foot, khác hẳn kế hoạch nguyên thủy là chỉ ngồi cách nhau 7 foot.
Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên phó tổng thống chỉ diễn ra một lần duy nhất.
Có ít nhất 16 người trong vòng thân cận, phụ tá, và làm việc cho Tổng Thống Trump đều có xét nghiệm COVID-19 dương tính trong những ngày vừa qua mà đỉnh điểm là gần 1 giờ sáng Thứ Sáu, 2 Tháng Mười, là tổng thống và đệ nhất phu nhân tuyên bố bị nhiễm bệnh.
Sau đó, tổng thống phải vào bệnh viện từ chiều Thứ Sáu, và ông đã xuất viện vào chiều Thứ Hai, 5 Tháng Mười. (MPL) [qd]

















































































