TNS McConnell thuyết phục Tòa Bạch Ốc đừng đạt thỏa thuận với Dân Chủ

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, thuyết phục Tòa Bạch Ốc đừng đạt thỏa thuận với phía Dân Chủ về tiền trợ giúp chống COVID-19, theo USA Today.

Ông McConnell cho biết như vậy trong buổi họp kín với các thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác trưa Thứ Ba, 20 Tháng Mười, theo một nguồn tin từ Thượng Viện yêu cầu giấu tên.

Thượng Nghị Sĩ McConnell tại Thượng Viện hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười. (Hình: Stefani Reynolds/Getty Images)

Trong buổi họp, ông McConnell nói ông lo ngại đảng Cộng Hòa sẽ không bỏ đủ số phiếu để thông qua dự luật đó, đồng thời, ông cũng lo rằng bỏ phiếu cho một dự luật như vậy có thể ảnh hưởng đến thời gian bỏ phiếu xác nhận ứng viên Amy Coney Barrett cho Tối Cao Pháp Viện, nguồn tin cho hay.

Phía Cộng Hòa không đồng ý với số tiền cũng như chi tiết kế hoạch trợ giúp COVID-19 mà phía Dân Chủ đề nghị. Một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa phản đối đề nghị của đảng Dân Chủ vì cho rằng quá tốn kém và sẽ khiến ngân sách liên bang thâm thủng nặng hơn. Trong khi đó, mấy ngày qua, Tổng Thống Donald Trump kêu gọi đảng Cộng Hòa đề nghị số tiền còn cao hơn của đảng Dân Chủ.

Theo kế hoạch, vào Thứ Tư, 21 Tháng Mười, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu cho dự luật chỉ trị giá $500 tỷ, gồm tiền trợ giúp doanh nghiệp nhỏ, tiếp tục trợ cấp thất nghiệp của liên bang, hỗ trợ trường học, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 và bào chế vaccine.

Số tiền đó quá thấp so với con số $1,800 tỷ mà Tòa Bạch Ốc đề nghị hay $2,200 tỷ của đảng Dân Chủ.

Hôm Thứ Hai, Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota) cho hay “sẽ khó” kiếm đủ số phiếu của đảng Cộng Hòa để ủng hộ dự luật $1,800 tỷ.

Đến Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) tuyên bố: “Tôi không ủng hộ số tiền lớn cỡ đó.”

Trong khi đó, hôm Thứ Ba, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), và Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin tiếp tục thương thảo số tiền trợ giúp chống COVID-19.

Hai bên nói chuyện qua điện thoại, và phát ngôn viên của bà Pelosi cho biết cuộc điện đàm “làm rõ thêm nhiều vấn đề và hai bên tiến gần hơn đến việc đạt thỏa thuận.”

Bà Pelosi và ông Mnuchin dự tính đàm phán thêm vào Thứ Tư.

Bà Pelosi tự ý hủy bỏ thời hạn chót mà bà đưa ra, theo đó, hai bên không được đạt thỏa thuận trễ hơn Thứ Ba nếu muốn có dự luật trước ngày bầu cử tổng thống 3 Tháng Mười Một.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg hôm Thứ Ba, bà Pelosi nói tối hậu thư của bà thực ra không phải là thời hạn chót phải đạt thỏa thuận mà là “ngày mà chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn chi tiết để có thể thực hiện bước kế tiếp.” (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT