WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ ghi nhận có hơn 71,600 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày Thứ Năm, 22 Tháng Mười, gần với kỷ lục số ca nhiễm mới trong một ngày hồi Tháng Bảy.
Đài CNBC cho biết những gia tăng kể trên xuất phát từ vùng Trung Tây, thêm vào đó, con số nhập viện toàn quốc gia đang trên đà leo thang.

Dịch COVID-19 đang “bùng phát khắp mọi nơi trên nước Mỹ, đặc biệt là tỉ lệ lây lan cao vùng Trung Tây,” theo lời Bác Sĩ Jay Butler, phó giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), nói trong một cuộc họp báo ngày Thứ Tư.
“Thật không may, chúng ta đang chứng kiến tình cảnh không hay cho nước Mỹ,” ông Butler nói với phóng viên CNBC qua điện thoại.
Sự bùng phát này có lẽ xuất phát từ tình trạng khí hậu lạnh đi vào cuối mùa Thu và đầu Đông, Bác Sĩ Butler phân tích: “Thời tiết lạnh khiến những buổi tụ tập nhỏ mang tính cách gia đình, bạn bè, chòm xóm diễn ra khiến dịch dễ lây lan hơn. Đặc biệt là những cuộc gặp gỡ này đều diễn ra trong nhà, trong một vùng không gian kín, yếu tố lý tưởng để truyền nhiễm virus.”
Các ca COVID-19 tăng 5% hoặc hơn nữa tại 38 tiểu bang được báo cáo trong ngày Thứ Năm, theo dữ liệu của trường đại học y khoa Johns Hoppkins University.
Tính trung bình mỗi ngày nước Mỹ có khoảng 61,100 ca nhiễm bệnh mới.
“Đại dịch chưa đi qua,” Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc CDC, nói hôm Thứ Tư. “Bây giờ, nước Mỹ sắp bước vào một đợt bùng phát nghiêm trọng.”
Một vài ý kiến cho rằng các ca nhiễm mới gia tăng vì việc xét nghiệm nhiều hơn.
Nếu điều đó là đúng, tại sao ca nhiễm có tỉ lệ tăng nhanh hơn xét nghiệm?
Tính từ đầu Tháng Mười, việc xét nghiệm tăng gần 11% nhưng tỉ lệ ca nhiễm mới tăng 46% trong cùng thời kỳ, tức là từ 42,000 ca mới/ngày nhảy lên hơn 60,000 ca/ngày.
Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, cảnh báo: “Nếu không triệt để áp dụng các biện pháp chống lây lan, những ca nhiễm COVID-19 mới tăng nhanh chóng đe dọa vượt quá khả năng của hệ thống y tế nước Mỹ.”

Báo cáo trong ngày Thứ Năm ghi nhận có tới 13 tiểu bang đạt mức nhập viên cao kỷ lục tính theo tuần.
Các tiểu bang này nằm trong khu vực miền Tây và Trung Tây, bao gồm Iowa, Montana, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Utah, Wisconsin, và Wyoming. (MPL) [qd]

















































































