LOS ANGELES, California (NV) – Một cuộc biểu tình khổng lồ được lên kế hoạch phản đối Tổng Thống Donald Trump ở trung tâm thành phố Los Angeles trở thành một lễ kỷ niệm chiến thắng hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Mười Một, chỉ vài giờ sau khi cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và Thượng Nghị Sĩ California Kamala Harris được tuyên bố là những người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Liên minh tổ chức bao gồm các nghiệp đoàn và các tổ chức xã hội phối hợp cuộc tuần hành phản đối những tuyên bố vô căn cứ về cuộc bầu cử gian lận của Tổng Thống Donald Trump, theo đài NBC Los Angeles.

Khu trung tâm thành phố Los Angeles trở thành một cuộc hội hè ăn mừng chiến thắng giống như lần hai đội bóng Lakers hay Dodgers đem cúp vô địch về trong vài tuần trước.
Trên những ngọn đồi ở khu vực Echo Park, mọi người nhảy múa và huýt sáo tuôn ra trên đường phố, đánh trống, bấm còi xe và đốt pháo bông.
Trước Tòa Thị Chính, cơn mưa rượu champagne đổ lên trên những người vui mừng lớn tiếng reo hò trước chiến thắng được mong đợi.
Trên đại lộ Hollywood Boulevard, mọi người quỳ gối tưởng nhớ đến những nạn nhân thiệt mạng vì tình trạng bạo lực của cảnh sát.
Khu vực West Hollywood, một cuộc diễn hành xe hơi tự phát trước tin ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.

Trên góc đường khu Los Feliz Boulevard, mọi người nhảy múa tưng bừng trong tiếng nhạc và tiếng còi xe inh ỏi.
Còn tại trước tiệm Figaro Bistro, thực khách vỗ tay hát quốc ca theo tiếng nhạc phát từ một chiếc loa bluetooth.
Những tiếng reo hò “Trump’s out” vang lên trên các con đường.
Trên con đường Sunset Junction tại khu Silver Lake, hàng ngàn người vẫy cờ Mỹ và giơ các biểu ngữ “Trump Pence Out Now” cùng với biểu ngữ “Prez Biden.”

Các xe chạy qua đều bấm còi phụ họa và vỗ tay cùng với người nhảy múa trên đường.
Nhiều người lần lượt ôm nhau không cần biết có quen nhau trước, chỉ thấy có mang chung những biểu ngữ Biden-Harris màu xanh trắng đỏ.
Một phụ nữ tên Simran Garcha, 47 tuổi, nói với phóng viên Los Angeles Times rằng kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy dân chúng Mỹ muốn thay đổi, vì họ quá mệt mỏi với những lời nói xách động sự thù ghét và những lời nói dối mỗi ngày của tổng thống.
Bà vui mừng khi thấy nữ Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, một phụ nữ da màu trở thành phó tổng thống đắc cử: “Đây là cơ hội cho tất cả các phụ nữ, các bé gái thuộc mọi cộng đồng ở đất nước này.” (MPL) [kn]

















































































