WASHINGTON, DC (NV) – Ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, gợi ý Tổng Thống Donald Trump sẽ sớm rời chức vụ. “Quý vị hãy tận dụng tối đa 45 ngày còn lại của tổng thống đi,” ông Meadows nói với các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười Một, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas) diễn giải thông điệp của Meadows với AP rằng: “Về cơ bản chúng ta chỉ còn khoảng 45 ngày nữa trong nhiệm kỳ của tổng thống.”

Ông Meadows cho các vị thượng nghị sĩ hay rằng: “Nếu các vị muốn Tòa Bạch Ốc làm hoặc nên làm gì trong giai đoạn 45 ngày đó, chúng tôi chắc chắn sẽ cho tổng thống biết.”
Rõ ràng thông điệp của ông Meadows cho thấy một sự khác biệt hoàn toàn với những tuyên bố bất nhất về chuyện thắng hay thua bầu cử của Tổng Thống Trump.
Vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Mười Một, tin nhắn Twitter của ông Trump có vẻ nhận rằng ông Biden thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, dù vẫn tiếp tục cáo buộc không bằng chứng rằng đây là “bầu cử gian lận.”
Bản tweet của ông Trump viết: “Ông ta thắng vì Bầu Cử Gian Lận” và cũng nói sai trái rằng không quan sát viên hay nhân viên kiểm soát phòng phiếu được cho phép theo dõi việc kiểm phiếu.
Nhưng chỉ ít phút sau bản tweet này, ông Trump vội vàng gửi ra một bản tweet khác, để nói rằng ông không hề nhận thua.
“Ông ta chỉ chiến thắng dưới con mắt của Truyền Thông Bịa Đặt. Tôi Không Nhận Thua!” Tổng Thống Trump viết. Ông sau đó lặp lại rằng có “bầu cử gian lận.”
Twitter nhanh chóng kèm theo đánh dấu “thông tin không chứng cớ” vào bản post của ông Trump, cũng như đã làm khi ông đưa ra các cáo buộc không bằng chứng về gian lận bầu cử.
Hiện nay, càng lúc càng nhiều giới chức Cộng Hòa thừa nhận chiến thắng của đối phương, mặc dù, chưa công khai, chẳng hạn như họ đều đồng ý chính phủ Trump phải chia sẻ thông tin tình báo và các chương trình chống dịch COVID-19 cho ban chuyển giao quyền lực của Tổng Thống đắc cử Biden.

Trong phiên họp đầu tiên tại Thượng Viện sau bầu cử, các đồng viện Cộng Hòa đều gửi lời chúc mừng đến Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris trong tư cách phó tổng thống đắc cử, đặc biệt nhất là hành động chúc mừng bằng cách tiến đến “cụng tay” và vỗ vai tán thưởng bà của Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của tổng thống.
Đó là một dấu hiệu cho thấy các đảng viên Cộng Hòa thừa nhận một cách riêng tư những gì họ từ chối nói một cách công khai: Ứng cử viên Joe Biden và Harris đã thắng cử và sẽ nhậm chức vào Tháng Giêng, 2021.
Trên thực tế, sự im lặng công khai trước những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử và thậm chí, không tán đồng các vụ kiện liên quan đến kết quả bầu cử của các lãnh đạo đảng Cộng Hòa cho thấy họ ngầm chấp nhận chiến thắng của cựu Phó Tổng Thống Biden.
Đó là chưa kể đến những thượng nghị sĩ không giấu diếm quan điểm của họ về thực tế kết quả bầu cử như các vị thượng nghị sĩ Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, và Lisa Murkowski.

Những vị này đều tỏ ý việc trì hoãn tiến trình chuyển giao quyền lực của chính phủ Trump sẽ dẫn đến một hậu quả nguy hiểm cho người dân và nước Mỹ trong tình cảnh toàn cầu đang trong đại dịch COVID-19, chưa kể tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho nền Dân Chủ của quốc gia khi gieo rắc những nghi ngờ mà không hề có bằng chứng xác thực.
Rõ ràng, cho đến nay các vụ kiện cáo của phía ông Trump kể từ sau ngày bầu cử 3 Tháng Mười Một cho đến nay chưa có vụ nào thành công.
Ít nhất đã có năm luật sư đại diện cũng tuyên bố rút lui, sau những bối rối vì không cung cấp được bằng chứng tại các phiên tòa. (MPL) [qd]

















































































