HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rất vững mạnh và sẽ còn vững mạnh hơn nữa trong những năm tới.”
Đó là lời ông Robert C. O’Brien, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, phát biểu tại Học Viện Ngoại Giao CSVN ở Hà Nội hôm Chủ Nhật 22 Tháng Mười Một khi ông đến đây phát biểu trước cử tọa gồm sinh viên và giáo chức của trường trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Robert C. O’Brien nói chuyện với sinh viên Học Viện Ngoại Giao Việt Nam ở Hà Nội hôm 22 Tháng Mười Một. (Hình: Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội)
Ông cho hay Mỹ và Việt Nam hợp tác “giải quyết một loạt các vấn đề khu vực” trong chiều hướng “xây dựng nên một tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”
Lời tuyên bố của ông O’Brien tại Học Viện Ngoại Giao CSVN như gián tiếp xác nhận với Hà Nội là dù có thể có sự thay đổi chính quyền ở Washington, chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và khu vực cũng sẽ không thay đổi.
“Chúng tôi chia sẻ cam kết sâu sắc đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên các quy tắc tôn trọng, công bằng và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như chủ quyền và tự do hàng hải.”
Ông O’Brien nói, “Khu vực này không có hứng thú quay trở lại một thời kỳ đế quốc khi mà chân lý thuộc về kẻ mạnh.”
Theo ông, “đó chính là lý do vì sao Hoa Kỳ có một lập trường vững chắc phản đối sự cưỡng ép bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông và các mối đe dọa an ninh trong khu vực Mê Kông.”
Ông nhấn mạnh rằng: “Quyền thừa hưởng những nguồn tài nguyên này không thể bị cướp mất chỉ đơn giản vì một nước láng giềng lớn hơn và thèm muốn những gì thuộc về các bạn.”
Ông lập lại những lời cam kết để trấn an giới lãnh đạo chế độ Hà Nội rằng, “Tình hữu nghị của chúng ta được xây dựng trên nền tảng các lợi ích chung và sự tôn trọng sâu sắc đối với sự tự do, độc lập và chủ quyền của nhau. Thể chế chính trị của chúng ta có thể khác nhau, nhưng Tuyên Ngôn Ðộc Lập của cả Hoa Kỳ và Việt Nam tôn vinh những giá trị giống nhau.”

Ông O’Brien đã thay mặt Tổng Thống Donald Trump tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh ASEAN-Mỹ trực tuyến ngày 14 Tháng Mười Một vừa qua. Trong đó, ông đã kêu gọi các nước khu vực thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, một chủ trương mà Hoa Kỳ cổ võ với sự tiếp tay tích cực của các đồng minh và đối tác thân cận như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ.
Chuyến đi Việt Nam của ông O’Brien tiếp nối theo chuyến đi của Ngoại Trưởng Mike Pompeo cuối Tháng Mười. Bộ Ngoại Giao Mỹ ra bản tuyên bố nói khi ông Pompeo gặp Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh, ông đã “nhấn mạnh hậu thuẫn cho chủ quyền độc lập của các nước ASEAN, luật lệ quốc tế và vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.”

Khi đến Hà Nội hôm 21 Tháng Mười Một, ông O’Brien đã gặp ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm.
Theo thông báo trên trang Facebook của Tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội “Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O’Brien đã gặp Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về sức mạnh của Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ -Việt Nam và các nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và thịnh vượng.”
Tại Hà Nội, ông O’Brien đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác dự án điện khí từ LNG Long Sơn 1,500 MW giữa đại diện General Electric và GENCO3, Công ty Thái Bình Dương, PECC 2, Mitsubishi, và TTC gồm về thiết bị và dịch vụ trị giá hơn $1 tỉ.
Một ngày trước khi Ngoại Trưởng Pompeo tới Hà Nội, 7 thỏa thuận và bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được ký kết với trị giá lên tới hàng tỷ đôla trên nhiều lĩnh vực như hợp tác về năng lượng, truyền tải điện và chế biến, nhập khẩu thịt heo.
Các thỏa thuận vừa kể đã giúp giải tỏa phần nào những khó chịu của Hoa Kỳ về thâm thủng mậu dịch quá lớn với Việt Nam cùng những nghi ngờ về “thao túng tiền tệ.” (TN) [kn]




















































































