HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phản hồi lại lệnh trừng phạt của Mỹ về việc làm ăn với Iran, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, biện hộ rằng giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran “là hàng hóa dân sinh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và không trái với các nghị quyết liên quan của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.”
“Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Mỹ và đề nghị Mỹ trên tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với công ty cổ phần Vận Tải Khí và Hóa Chất Việt Nam,” báo Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Mười Hai dẫn lời bà Thu Hằng khi đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ về việc làm ăn với Iran.

Trước đó, Bộ Ngoại Giao Mỹ loan báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt với công ty cổ phần Vận Tải Khí và Hóa Chất Việt Nam (PCT) cùng người đứng đầu là ông Võ Ngọc Phụng, với cáo buộc PCT đã “cố ý tham gia các giao dịch vận chuyển sản phẩm dầu mỏ từ Iran trong hoặc sau ngày 5 Tháng Mười Một, 2018.”
Cơ sở xác định và áp đặt trừng phạt là sắc lệnh hành pháp số 13846 được Tổng Thống Mỹ Donald Trump ký ngày 6 Tháng Tám, 2018.
Hôm 17 Tháng Mười Hai, nhật báo Người Việt truy cập trang web PCT thì thấy thông báo “Website đang tạm ngưng.”
Doanh nghiệp này cũng được ghi nhận đóng trang Facebook cùng tên.
Tuy vậy, bản Cached của Google hiện vẫn còn lưu thông tin chung công ty PCT: “Được thành lập vào năm 2007, công ty cổ phần Dịch Vụ Vận Tải Dầu Khí Cửu Long (PCT) là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu cho ngành hàng hải quốc tế, vận tải biển và vận tải đường bộ.”
Năm 2018, công ty Cửu Long đã tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường thông qua việc thay đổi logo và đổi tên thành công ty cổ phần Vận Tải Khí và Hóa Chất Việt Nam. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy nhất với dầu khí, sản phẩm hóa chất, LPG và hàng hóa với số lượng lớn. Một vài con tàu trên 100,000 tấn, chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên toàn quốc và quốc tế rộng khắp Châu Á, Trung Đông, Ấn Độ và Đông Bắc Á…”

Một tuần trước vụ bê bối nêu trên, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tài Chánh Mỹ hôm 9 Tháng Mười Hai cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Cường đóng ở Việt Nam bị Mỹ đưa vào “danh sách đen” với cáo buộc tham gia vào việc xuất cảng bất hợp pháp than của Bắc Hàn.
Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra lệnh cấm xuất cảng than đối với Bắc Hàn vào năm 2017 trong nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia bị cô lập này. (N.H.K) [qd]
Mỹ trừng phạt công ty ngoại quốc làm ăn với Iran, gồm cả Việt Nam, Trung Quốc
Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm Thứ Tư, 16 Tháng Mười Hai, loan báo lệnh trừng phạt một số công ty ngoại quốc, gồm cả Việt Nam, Trung Quốc và UAE (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất).
Bản thông cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết dầu hỏa và sản phẩm từ dầu hỏa là nguồn tài chánh chính yếu của chế độ Iran, giúp có phương tiện đàn áp người dân và tiến hành chính sách phá rối ở ngoại quốc. Do vậy, chính phủ Mỹ có biện pháp trừng phạt những người bị coi là tiếp tay cho chế độ Iran trong lãnh vực kinh tế quan trọng này.
Bộ Ngoại Giao Mỹ loan báo quyết định trừng phạt đối với công ty Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation (công ty cổ phần Vận Tải Khí và Hóa Chất Việt Nam, PCT), một công ty vận tải đường biển, cùng là giám đốc công ty, ông Võ Ngọc Phụng, vì “đã cố ý tham gia việc vận chuyển số lượng lớn các sản phẩm dầu hỏa từ Iran, trong hay sau ngày 5 Tháng Mười Một 2018.”
Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng loan báo việc trừng phạt hai công ty Trung Quốc là Donghai International Ship Management Limited và Petrochem South East Limited, cùng hai công ty UAE là Alpha Tech Trading FZE và Petroliance Trading FZE. (V.Giang) [qd]










