Ngân Hàng Nhà Nước CSVN phản bác cáo buộc ‘thao túng tiền tệ’ của Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài giờ sau khi Bộ Tài Chánh Mỹ cáo buộc Việt Nam “thao túng tiền tệ,” thông cáo đăng tải trên trang web Ngân Hàng Nhà Nước CSVN hôm 17 Tháng Mười Hai phản bác lại cáo buộc của Mỹ.

“Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua – trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung – nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng,” thông cáo viết.

Chi nhánh Sài Gòn của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN. (Hình: Quỳnh Trang/Zing)

“Thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt các yếu tố, trong đó có các yếu tố liên quan tới các đặc thù của nền kinh tế Việt Nam,” vẫn theo thông cáo.

Ngân Hàng Nhà Nước CSVN cũng khẳng định việc “mua ngoại tệ can thiệp” [bổ túc dự trữ ngoại hối] trong thời gian qua “là nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia.”

Đồng thời, thông cáo cũng nhấn mạnh Việt Nam “coi trọng mối quan hệ kinh tế-thương mại ổn định và bền vững với Hoa Kỳ.”

“Ngân Hàng Nhà Nước sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi, tiến tới quan hệ thương mại hài hòa, bền vững,” theo trang web sbv.gov.vn.

Được biết các yếu tố khiến Hà Nội bị Washington cáo buộc “thao túng tiền tệ” gồm: Thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất $20 tỷ; thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; can thiệp một chiều và kéo dài trên thị trường ngoại tệ, thể hiện qua việc mua ròng ngoại tệ trong ít nhất sáu tháng trên giai đoạn 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua ròng tương đương ít nhất 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng.

Đây là lần đầu tiên kể từ Tháng Tám, 2019, có việc chính phủ Mỹ đưa tên các quốc gia khác vào danh sách thao túng tiền tệ. Trước đây, Mỹ từng coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, khi hai quốc gia có cuộc đối đầu căng thẳng trong cuộc chiến thương mại.

Việc bị đưa vào danh sách sẽ khiến có các cuộc thương thảo đặc biệt trong năm tới. Nếu không giải quyết được vấn đề, phía Mỹ có thể đưa các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Việt Nam và Thụy Sĩ.

Bà Nguyễn Thị Hồng ngồi ghế thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN từ giữa Tháng Mười Một, 2020. (Hình: Zing)

Số liệu của Mỹ cho biết, thặng dư của Việt Nam trong buôn bán với Mỹ tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Bộ Tài Chánh, khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống năm 2017, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là $38.3 tỷ, tăng lên $39.4 tỷ năm 2018, $55.7 tỷ năm 2019. Trong nửa đầu năm nay 2020 mặc dù đại dịch COVID-19 làm ngưng trệ các hoạt động thương mại toàn cầu, xuất cảng hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng và Việt Nam đạt thặng dư với Mỹ hơn $34.8 tỷ, hứa hẹn số thặng dư năm nay sẽ còn cao hơn năm ngoái.

Chính phủ của Tổng Thống Trump tỏ ra đặc biệt ác cảm với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ với một số đối tác Châu Á và luôn đòi hỏi các đối tác này phải tăng mua hàng của Mỹ. Tháng Sáu năm ngoái, khi cuộc thương chiến Mỹ-Trung lên cao, ông Trump bất ngờ đưa ra nhận định Việt Nam “còn tệ hơn” Trung Quốc trong việc buôn bán với Mỹ, cùng lúc ông quyết định tăng thuế lên mặt hàng thép nhập cảng từ Việt Nam. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT