Trước Trương Châu Hữu Danh, Cần Thơ liên tiếp phạt tù Facebooker

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi có tin nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt, hôm 18 Tháng Mười Hai, cộng đồng mạng phát hiện ra rằng ông này chỉ là cái tên mới nhất trong loạt Facebooker bị công an, tòa án ở Cần Thơ “chụp mũ” cùng một tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Chỉ tính trong vòng hai năm qua, cứ vài tháng là có một Facebooker ở Cần Thơ bị bắt, phạt tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo Ðiều 331, Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Ông Trương Châu Hữu Danh tại buổi lễ khai trương chi nhánh tạp chí Thời Trang Vàng ở Cần Thơ hai tháng trước lúc bị bắt. (Hình: Người Lao Động)

Trong lúc báo Cần Thơ và trang web Công An thành phố Cần Thơ không nói rõ tội trạng của ông Danh, báo VietNamNet nêu suy đoán: “Hồi Tháng Tám, Trương Châu Hữu Danh liên tục có các bài viết trên Facebook xung quanh vụ Nguyễn Hoàng Trung Kiên (30 tuổi, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, Cần Thơ) uống thuốc trừ sâu tự tử vì bị phạt 9 tháng tù giam. Kiên bị Tòa Án Nhân Dân hai cấp ở Cần Thơ tuyên phạt về hành vi ‘Cố ý làm hư hỏng tài sản,’ vì dùng máy xúc ủi sập nhà kho được làm bằng thép tiền chế của công ty Hưng Thịnh Phát.”

“Trước khi chuẩn bị đưa đi chấp hành án, Kiên uống thuốc trừ sâu tự tử vào chiều 13 Tháng Tám. Khi đó, [ông] Danh trực tiếp xuống Cần Thơ, vào bệnh viện thăm bị can Kiên và quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Hữu Danh viết về vụ việc này như sau: ‘Cần Thơ, cán bộ được duyệt ấp A mà dám xông qua ấp B giành đất với dân, lại được tòa bảo vệ. Nạn nhân bị cướp đất, bị tống vô tù, phải tự sát. Vậy mà nằm viện cấp cứu chưa được 48 giờ đã bị đoàn cán bộ vào tận giường bệnh đưa đi thi hành án…,’” theo báo VietNamNet.

Đáng lưu ý, hai tháng trước lúc bị bắt, theo tờ Người Lao Động, ông Danh làm lễ khai trương chi nhánh tạp chí Thời Trang Vàng ở Cần Thơ mà ông làm trưởng đại diện. Tạp chí này được ghi nhận thuộc Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam. Trước đó ông Danh từng là phóng viên báo Dân Việt, báo Nông Thôn Ngày Nay, tạp chí Làng Mới, được biết đến là một trong những Facebooker có nhiều lượt follow tại Việt Nam.

Vài năm trước, ông là gương mặt quen thuộc trong chiến dịch phản đối BOT “bẩn” tại các địa phương từ Bắc chí Nam. Ông cũng được biết đến là người đưa tin về vụ án tử tù Hồ Duy Hải từ nhiều năm trước.

Trước ông Danh, các tòa án quận ở Cần Thơ đã liên tiếp phạt tù một số Facebooker ít được biết đến với cùng cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Trong vụ gần nhất, theo báo Công An TP.HCM, hồi Tháng Năm, Facebooker Mã Phùng Ngọc Phú, 28 tuổi, ở quận Ninh Kiều, bị tòa án quận này tuyên phạt 9 tháng tù với cáo buộc hành vi “Tung tin có người chết vì COVID-19.”

Ông Phạm Xuân Hào, 54 tuổi, giảng viên khoa Công Nghệ, Đại Học Cần Thơ bị tòa án quận Ninh Kiều tuyên phạt 1 năm tù giam với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.” (Hình: VietNamNet)

Trước đó, hồi Tháng Tư, theo tờ Pháp Luật TP.HCM, ông Chung Hoàng Chương, tự “Chương May Mắn” bị tòa án quận Ninh Kiều phạt 1 năm rưỡi tù chỉ vì ông này đăng bài bình luận về vụ tấn công Đồng Tâm trên trang cá nhân.

Trong số những nạn nhân của Ðiều 331, Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015 tại Cần Thơ còn có ông Phạm Xuân Hào, 54 tuổi, giảng viên khoa Công Nghệ, Đại Học Cần Thơ, bị tòa án quận Ninh Kiều hồi cuối Tháng Mười, 2019, tuyên phạt 1 năm tù giam.

Hồi Tháng Chín, 2019, Tòa Án Nhân Dân quận Ninh Kiều tuyên phạt một Facebooker khác là ông Đoàn Khánh Vinh Quang 2 năm 3 tháng tù, với cùng cáo buộc. Ngoài ra, tòa quận Ninh Kiều từng tuyên phạt Facebooker Quách Nguyễn Anh Khoa 6 tháng tù giam với cáo buộc “nói xấu đảng” hồi Tháng Sáu, 2019. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT