CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Gần một tháng sau thời điểm Facebooker, nhà báo Trương Châu Hữu Danh bị bắt, báo Thanh Niên hé lộ nguyên nhân vụ bắt giữ ông này: “Sử dụng Facebook cá nhân đưa hình ảnh, video có nội dung kích động, gây mất an ninh trật tự trạm thu phí BOT tại Cần Thơ, xuyên tạc về tám lãnh đạo thành phố Cần Thơ.”
Báo Thanh Niên hôm 15 Tháng Giêng viết: “Kết quả giám định kết luận nội dung, bài viết, hình ảnh lồng ghép trên Facebook Trương Châu Hữu Danh kèm bình luận tiêu cực, một chiều thể hiện rõ mục đích chống phá, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước; ảnh hưởng uy tín lãnh đạo địa phương.”

Ông Danh được biết đến là cựu phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay, Làng Mới, và sau này tham gia trang Facebook “Báo Sạch.” Ông cũng được ghi nhận là một trong những Facebooker có lượt tương tác cao trên mạng xã hội.
Trước đó, công luận hoang mang về việc ông Danh bị bắt với cáo buộc chung chung là “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo Điều 331, Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.
Sở dĩ công luận ngạc nhiên vì ông Danh không được cho là thuộc giới xã hội dân sự hoặc bất đồng để có thể bị nhà cầm quyền CSVN quy chụp tội danh nêu trên.
Hơn nữa, việc bắt giữ ông Danh diễn ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc ông này tham gia chiến dịch “giải cứu truyền thông,” tức nhận tiền để viết bài trên Facebook cho các doanh nghiệp, cá nhân đang cần tận dụng tác động của mạng xã hội cho việc làm ăn của họ.
Nay theo tường thuật của báo Thanh Niên, công an cáo buộc ông Danh “đưa tin sai sự thật về Quỹ Đầu Tư Phát Triển Cần Thơ, Công Ty Xổ Số Cần Thơ, Công Ty Cadif Cần Thơ.”
Tuy vậy, cáo buộc “xuyên tạc tám lãnh đạo Cần Thơ” không được tờ báo làm rõ xuyên tạc thế nào và tám vị lãnh đạo đó là ai.

Sau vụ bắt giữ ông Danh, tin cho hay một loạt Facebooker liên quan là thân hữu, thành viên nhóm Facebook “Báo Sạch” đã đóng trang cá nhân và lần lượt bị công an triệu tập trong lúc vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Vụ bắt giữ gần nhất một người được cho là trong nhóm “giải cứu truyền thông” của ông Danh là bà Nguyễn Thị Bích Thủy, tự Bích Thủy “TV” và tự xưng nhà báo. Bà Thủy bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo tờ Thanh Niên hôm 14 Tháng Giêng, hiện Công An tỉnh Cà Mau đang kêu gọi những ai là nạn nhân hoặc có thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm của bà Thủy cần trình báo ngay. (N.H.K) [qd]















































































