Tập Cận Bình chúc mừng Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ ghế tổng bí thư

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện văn chúc mừng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ được cái ghế chóp bu quyền lực của đảng CSVN, hôm 31 Tháng Giêng.

Ngay khi báo chí CSVN loan báo tin ông Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính Trị khóa 13 của đảng CSVN vẫn “tín nhiệm” ngồi lại ghế tổng bí thư đảng, Tân Hoa Xã đưa tin Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện văn chúc mừng người “đồng chí anh em” ở phía Nam.

Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đón chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam năm 2015. (Hình: AFP/Getty Images)

Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số năm nước Cộng Sản còn rơi rớt lại trên thế giới sau khi Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu sụp đổ những năm cuối thập niên 1980 sang đầu thập niên 1990.

Mối quan hệ giữa CSVN và đảng cộng sản Trung Quốc trồi sụt bất thường suốt nhiều chục năm qua, kể cả cuộc chiến ở suốt dọc biên giới làm chết hàng chục ngàn người năm 1979.

“Ông Tập tin rằng dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị mới do ông Trọng cầm đầu, sẽ đạt được những thành quả to lớn hơn trên nhiều lãnh vực”, Tân Hoa Xã thuật lại lời lẽ tán tụng của điện văn.

“Trung Quốc và Việt Nam là hai nước cộng sản láng giềng hữu hảo lại cùng có chung tương lai mang ý nghĩa định hướng chiến lược.”

Trong điện văn, Tân Hoa Xã nói ông Tập Cận Bình “coi trọng mối quan hệ giữa hai đảng Cộng Sản, hai nước, và sẵn sàng hợp tác với ông Trọng cổ võ tình đồng chí truyền thống, tăng cường trao đổi và hợp tác trên nhiều lãnh vực cũng như cổ động xây dựng xã hội chủ nghĩa.”

Ông Tập Cận Bình “chân thành chúc ông Trọng đạt được nhiều thành quả mới trong vai trò cao quý,” theo Tân Hoa Xã.

Khi ông Tập Cận Bình chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức tổng bí thư đảng CSVN thì nông dân miền đồng bằng sông Cửu Long đang điêu đứng đối phó với hạn mặn do bị Trung Quốc chặn dòng Lan Thương tại đập Cảnh Hồng thuộc tỉnh Vân Nam mà không báo trước.

Ngày 22 Tháng Giêng, Quốc Hội Trung Quốc thông qua Luật Hải Cảnh mới, cho phép tàu hải giám bắn tàu bè nước ngoài. Trong khi Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc thì CSVN cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao phát biểu bâng quơ: “Trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, đặc biệt là Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).”

Đồng thời, lập lại lời tuyên bố cũ “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với UNCLOS và sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp, chính đáng đó.”

Bốn ngày trước, ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương nói với báo chí bên lề đại hội đảng về đường lối ngoại giao của CSVN nhiệm kỳ tới. Trong đó, ông ta xác định Hà Nội vẫn sẽ đu dây giữa Washington và Bắc Kinh. Còn về tranh chấp Biển Đông thì Hà Nội vẫn chủ trương giải quyết “đa phương” trong khi Bắc Kinh nhất định chỉ đàm phán tay đôi để dễ chèn ép.

Tờ Lao Động ở Hà Nội hôm 18 Tháng Giêng viết: “Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18 Tháng Giêng, 1950 – 18 Tháng Giêng, 2021), Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy Viên Trưởng Ủy Ban Thường Vụ Đại Hội Ðại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc Lật Chiến Thư.”

Dân Việt Nam biểu tình chống chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm 2015. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Cùng với những điện văn chúc mừng lẫn nhau một cách hình thức như vừa kể, chỉ có một lần trao đổi kêu gọi hợp tác, tình nghĩa ở cấp thấp “bằng hình thức ghi hình” giữa ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp và Xây Dựng Nông Thôn với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Xiong Bo (Hùng Ba). Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em không mấy mặn nồng.

Không có “giao lưu biên giới,” không có ca múa tuyên truyền, không có những bài bình luận về tình nghĩa đồng chí anh em núi liền núi sông liền sông như những năm trước. Tờ Lao Động thuật lời lãnh đạo CSVN nói với các lãnh đạo Trung Quốc là “Việt Nam chân thành mong muốn cùng Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, kiểm soát tốt bất đồng.”

Tình nghĩa hai nước Cộng Sản anh em “núi liền núi, sông liền sông” có cải thiện những ngày sắp tới hay chỉ có những lời hô hào suông? Hôm 10 Tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo cảnh cáo Hà Nội là “hãy ngừng nhảy múa với Mỹ và kích động rắc rối, nếu không sau cùng sẽ tự làm hại mình.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT