Việt Nam thêm 30 ca COVID-19 mới, Hà Nội ‘nan giải’ việc xét nghiệm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến chiều tối 1 Tháng Hai, Bộ Y Tế CSVN đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm mới từ ổ dịch Quảng Ninh và Hải Dương, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam lên 1,850 người.

Nhiều vấn đề “nóng” của Hà Nội trong việc chống dịch đã được phúc trình trong cuộc họp giữa ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế và nhà cầm quyền thành phố Hà Nội vào chiều 1 Tháng Hai.

Hà Nội quá sức trong khâu xét nghiệm SARS-CoV-2 do lượng người nghi nhiễm tăng mạnh. (Hình: Việt Hùng/Zing)

Báo Zing dẫn lời ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y Tế Hà Nội, cho biết dịch COVID-19 đang lan nhanh ở thành phố này, nhiều F2 ở Hà Nội trở thành F0. “Tình hình lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng ở Hà Nội diễn ra nhanh hơn, từ F1 trở thành F0, F2 cũng trở thành F0,” ông Hạnh cho biết.

Theo ông Hạnh, từ đầu dịch đến nay, Hà Nội có khoảng 135,000 mẫu cần xét nghiệm rRT-PCR. Hiện tại, cơ quan hữu trách tìm thấy khoảng 15,000 người từ vùng dịch về cần được sàng lọc SARS-CoV-2.

“Số mẫu xét nghiệm rất cao nên khó khăn. Ưu tiên hiện nay là làm xét nghiệm trước cho các trường hợp F1, và có sự ùn tắc ở khâu này. Sắp tới, đây sẽ là vấn đề nan giải,” ông Hạnh nhận định.

Đề cập đến biến thể SARS-CoV-2 từ Anh vừa được bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn giải trình tự gene của bệnh nhân 1,660 ở Hải Dương, vào chiều 1 Tháng Hai (và là trường hợp thứ hai tại Việt Nam, chưa kể trước đó bệnh nhân 1,442 đã được xác định nhiễm biến thể SARS-CoV-2 từ Nam Phi) Bộ Trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng thời gian tới người mắc dịch ở Việt Nam “sẽ khởi phát bệnh nhanh, người bệnh trẻ cũng có dấu hiệu chuyển nặng.” Do đó ông Long khuyến cáo Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác “cần phải mở rộng phong tỏa, giãn cách xã hội ở một số quận, huyện.”

Ông Long yêu cầu “phải tiến hành phòng tỏa và lấy mẫu toàn bộ người dân trong diện đó. Khi âm tính mới cho gỡ giãn cách ngay khu vực đó và nếu có dương tính thì phong tỏa luôn.”

Như vậy từ ngày 28 Tháng Giêng đến 1 Tháng Hai, Bộ Y Tế ghi nhận 270 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm: Hải Dương (205), Quảng Ninh (30), Hà Nội (19), Gia Lai (6), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), Bình Dương (2) Sài Gòn, Hải Phòng và Bắc Giang mỗi nơi một ca.

Do dịch bệnh lan rộng, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam cho dừng hoạt động bắn pháo hoa, lễ hội Tết, và các hoạt động du lịch khác… để tránh tập trung đông người, phòng chống COVID-19.

Hải Dương đã cho phong tỏa thêm hàng ngàn gia đình. (Hình:Q.H/VNExpress)

Hiện nhiều tỉnh, thành như: Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Ninh, Hoà Bình, Gia Lai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sài Gòn… đã ra lệnh cho học sinh nghỉ Tết sớm một tuần do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các tỉnh trên cho học sinh nghỉ sớm hơn khoảng một tuần so với lịch nghỉ Tết Tân Sửu đã thông báo từ trước. Thời gian đi học trở lại là sau kỳ nghỉ Tết hoặc đến khi có thông báo mới. Một số tỉnh, thành cho học sinh nghỉ để phòng dịch nhưng vẫn yêu cầu nhà trường chủ động chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến.

Liên quan đến dịch bệnh, theo báo Tuổi Trẻ ngày 1 Tháng Hai, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản “Hỏa tốc” gửi Bộ Tư Lệnh Quân Khu 7 đề nghị tạm ngưng tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam từ ngoại quốc nhập cảnh về Việt Nam trong thời gian tới.

Nguyên do theo giới chức Đồng Nai cho biết “phải tập trung toàn bộ các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và nhân lực để đáp ứng cho việc cách ly đối với người trở về tỉnh từ các nơi dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp.” Trong khi đó, Đồng Nai là tỉnh đông dân, nhiều khu công nghiệp với số lượng lao động và người dân quê ở tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh khá đông… (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT