QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua các xã Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Tịnh Hà… thuộc huyện Sơn Tịnh, bị sạt lở nghiêm trọng cuốn trôi nhiều diện tích đất vườn, nhà cửa khiến người dân lo lắng bất an.
Theo ông Nguyễn Mậu Văn, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Quảng Ngãi, ước khoảng hàng trăm mét đất nông nghiệp của người dân đã bị “hà bá” nuốt chửng, không ít nhà ven sông đang trong tình trạng báo động và có nguy cơ bị xóa sổ.

Nói với báo VTC News, ông Nguyễn Thái Binh (ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh) cho biết nhiều năm qua, gia đình ông sống chủ yếu dựa vào hai sào đất trồng trọt ven sông Trà Khúc. Tuy nhiên hai năm trở lại đây, khi bờ sông bị sạt lở đã cuốn mất hàng chục mét đất của gia đình trôi theo con nước.
“Không chỉ mất đất sản xuất, ‘cần câu cơm’ của gia đình là vườn chuối được trồng nhiều năm qua cũng ngã đổ khi thủy triều dâng cao. Cứ đà sạt lở như thế này, chẳng mấy chốc thì gia đình tôi không còn đất để canh tác sinh sống,” ông Binh lo lắng nói.
Thấp thỏm không yên, chỉ tay vào một đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, ông Nguyễn Thanh Hồng (xã Tịnh Minh) cho biết: “Chỗ này trước đây có mấy bụi tre được tôi trồng để chống sạt lở, nhưng rồi cũng bị nước sông nhấn chìm. Chuồng trại chăn nuôi của gia đình đã bị kéo sập chỉ sau một đêm nước dâng cao.”
Ngoài ra, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Hồng chỉ còn cách mép sông Trà Khúc chưa tới 3 mét, khiến các thành viên đang sinh sống trong nhà luôn trong tâm thế phập phồng vì mối lo sạt lở.
Không riêng xã Tịnh Minh, đoạn sông Trà Khúc chảy qua xã Tịnh Hà với chiều dài khoảng hơn 500 mét cũng đang đe dọa cuốn trôi nhà cửa của hàng chục gia đình, đường giao thông và khoảng 1.5 hécta đất nông nghiệp.
Trong khi đó tại xã Tịnh Sơn, khu vực sạt lở bờ sông thuộc thôn An Thọ và thôn Đông với tổng chiều dài khoảng 700 mét. Sạt lở ảnh hưởng đến khoảng 70 gia đình sinh sống ven sông và 10 hécta đất sản xuất nông nghiệp…

Giải thích với báo VTC News, ông Nguyễn Mậu Văn cho rằng bốn con sông lớn của Quảng Ngãi gồm: Trà Khúc, Trà Bồng, Sông Vệ và Trà Câu “có đặc điểm địa hình, địa chất và diễn biến phức tạp của mưa lũ,” nên dẫn đến tình trạng sạt lở, đặc biệt là ở khu vực sông Trà Khúc. Đối chiếu với quy định “Quy Chế Xử Lý Sạt Lở Bờ Sông, Bờ Biển” của chính phủ thì ba điểm sạt lở ở huyện Sơn Tịnh hiện nay thuộc mức “sạt lở nguy hiểm.”
“Nguyên nhân khiến sạt lở gia tăng còn do tình trạng hút cát, khai thác cát trái phép dọc theo các mép sông diễn ra ngày càng nhiều. Nếu không có giải pháp làm giảm tình trạng sạt lở, thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Hiện, Sở Nông Nghiệp đã chỉ đạo phúc trình cụ thể và kiến nghị xây dựng kè chống sạt lở,” ông Văn cho biết thêm. (Tr.N) [kn]






























































